TPHCM và vùng lân cận đạt đỉnh triều từ ngày 17 đến 19-4

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 17 đến 19-4, đỉnh triều sẽ xuất hiện tại khu vực TPHCM và các tỉnh lân cận trong khung thời gian 4-6 giờ và 17-19 giờ. 

Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,4-1,45m (cao hơn báo động 1 là 0,05m); còn trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,45 -1,5m (thấp hơn mức báo động 2 là 0,05m).

Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường nhiều khả năng gây ngập ở nhiều khu vực trũng thấp của TPHCM như đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Nguyễn Văn Quá (quận 12), Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), Thảo Điền, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức). Tại các tỉnh Nam bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. 

* Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sau hơn 2 tuần nắng ấm, nhiệt độ lên cao, từ ngày 16-4, miền Bắc và Bắc miền Trung rét trở lại do tác động trực tiếp của đợt không khí lạnh. Từ ngày 17 đến 19-4, một số nơi có nền nhiệt độ giảm còn 16-19oC, vùng núi còn 13-16oC. 

Tin cùng chuyên mục