Trao quyết định công nhận Bí thư Thành đoàn TPHCM

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định công nhận chị Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Thành đoàn TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.
Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Võ Thị Dung trao quyết định cho chị Phan Thị Thanh Phương. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Võ Thị Dung trao quyết định cho chị Phan Thị Thanh Phương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 10-6, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến trao quyết định cán bộ tại Thành đoàn TPHCM. Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định công nhận chị Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Thành đoàn TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung chúc mừng Thành đoàn có tân Bí thư, chúc mừng chị Phan Thị Thanh Phương nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Võ Thị Dung cũng đánh giá cao sự nỗ lực của các thế hệ Bí thư Thành đoàn TPHCM. Theo đồng chí, từ thời kỳ kháng chiến, Thành đoàn đã là nơi khởi xướng, hình thành nên các phong trào thanh thiếu niên TP có ý nghĩa và ngày nay trở thành hoạt động chung của cả nước. Qua đó, đồng chí hy vọng thế hệ cán bộ Thành đoàn hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cán bộ Thành đoàn trong các thời kỳ; tiếp tục đoàn kết, gắn bó cơ sở, luôn sáng tạo, có nhiều đổi mới hơn nữa để thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên TP; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng các nhân tố trẻ, tiêu biểu để giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Phan Thị Thanh Phương cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Trải qua nhiều vị trí công tác, chị Phan Thị Thanh Phương cho biết, ở mỗi vị trí đều cho chị những trải nghiệm và góc nhìn mới, giúp ích rất nhiều cho quá trình công tác. Với nhiệm vụ mới, chị Phan Thị Thanh Phương hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên TP phát triển hơn nữa; đồng thời tiếp tục đưa hoạt động của Thành đoàn tham gia vào sự phát triển chung của TP. Chị Phan Thị Thanh Phương cũng mong muốn Thành ủy TPHCM tiếp tục định hướng, chia sẻ với Thành đoàn trong các nhiệm vụ sắp tới.

Trước đó, Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM đã bầu chị Phan Thị Thanh Phương làm Bí thư Thành đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Chị Phan Thị Thanh Phương sinh năm 1984, quê Quảng Nam; trình độ Cử nhân Sinh học, Cử nhân Chính trị học, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Bí thư Thành đoàn TPHCM, chị Phan Thị Thanh Phương là Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn TPHCM và từng công tác tại nhiều vị trí thuộc Thành đoàn TPHCM. Chị Phan Thị Thanh Phương còn là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Đồng đội TPHCM.

Trước đó, nguyên Bí thư Thành đoàn Phạm Hồng Sơn được Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 1-4.

Tin cùng chuyên mục