Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Chiều 9-8, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM đã đi thăm hỏi, động viên y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu ở hai Bệnh viện dã chiến số 5 và Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương.
Tại mỗi nơi đoàn đến thăm hỏi, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM trân trọng gửi lời cám ơn đến đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch Covid-19.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên y bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu ở Bệnh viện dã chiến số 5. Ảnh: VĂN MINH
Để kịp thời động viên đội ngũ y, bác sĩ, các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trao tặng 20 triệu đồng cho mỗi bệnh viện cùng những món quà là trang thiết bị y tế để các bệnh viện có thêm điều kiện điều trị, chăm sóc người dân.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 2 Đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá rất cao sự hy sinh, nỗ lực cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu ở hai bệnh viện. Ảnh: VĂN MINH
Đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá rất cao sự hy sinh, nỗ lực cố gắng của đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu ở hai bệnh viện trong việc chăm sóc sức khoẻ, điều trị cho người dân mắc Covid-19.
Đồng thời mong mỏi đội ngũ y bác sĩ, cùng lực lượng tuyến đầu tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để cùng với TPHCM sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 3 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu ở Bệnh viện Trưng Vương. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, báo cáo với đoàn, BS.CKII. Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 5 cho biết, tính từ ngày đi vào hoạt động (ngày 22-7) đến nay bệnh viện đã tiếp nhận 1.280 người mắc Covid-19. Đến nay đã xuất hiện 578 người. Từ ngày hoạt động đến nay, Bệnh viện dã chiến số 5 chỉ mới chuyển 52 người có triệu chứng chuyển nặng lên tuyến trên để điều trị tiếp.
Theo BS.CKII Nguyễn Đức Minh, ban đầu bệnh viện thuộc tầng 1 (trong tháp điều trị 5 tầng của TPHCM) tiếp nhận F0 nhẹ, không có triệu chứng. Trong quá trình hoạt động, bệnh viện đã nâng cấp lên tầng 2 với đầy đủ trang thiết bị để chăm sóc, điều trị cho F0.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM thăm hỏi, động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch ảnh 4 TS.BS Lê Thanh Chiến (giữa), Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: VĂN MINH
Trong khi đó, TS.BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, Bệnh viện Trưng Vương là bệnh viện đầu tiên của TPHCM chuyển đổi toàn diện sang điều trị Covid-19, chuyên điều trị F0 nặng, nguy kịch (thuộc tầng 4) từ ngày 16-6.
Từ ngày đi vào hoạt động đến nay bệnh viện đã tiếp nhận điều trị hơn 2.000 F0. Đến nay đã có hơn 1.000 F0 xuất hiện, hiện chỉ còn hơn 753 người đang điều trị, trong đó 220 F0 trở nặng, 219 người trở nặng phải thở máy.
Báo cáo với đoàn, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết giai đoạn đầu chuyển đổi công năng bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn, qua một thời gian vận hành đã đi vào ổn định. Đến nay bệnh viện đã chủ động được việc điều trị F0 trở nặng, nguy kịch.
Hiện nay bệnh viện đã thiết lập 3 bồn oxy lỏng cỡ lớn để hỗ trợ cung cấp oxy cho F0.

Tin cùng chuyên mục