Truy nã 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã Quyết định truy nã đối với Đào Anh Dũng (SN 1979), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Trần Ninh Hà (SN 1972), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng...

Ngày 12-11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, từ quá trình điều tra qua chuyên án đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, “lô đề”, “chọi gà”; cho vay nặng lãi, đổ chất thải, chất bẩn vào nhà người vay nợ khủng bố tinh thần để đòi nợ…, cơ quan điều tra đã xác định 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội xác định vợ chồng Đào Anh Dũng (tức Dũng “phở”) và Quách Thanh Hằng là những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, để triệt xóa được ổ nhóm này, đơn vị đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội và  Công an phường Trung Văn (quận Thanh Xuân) thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Các đối tượng thường tổ chức 2 khu vực sân “chọi gà” để thực hiện các cuộc cờ bạc trá hình, Dũng đã giao 2 đối tượng khác để quản lý, trông coi trang trại, chăm gà và đóng mở cổng cho khách vào chơi đá gà, cá cược...

Truy nã 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm ảnh 1 2 đối tượng bỏ trốn Đào Anh Dũng và Trần Ninh Hà. Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp
Trong hai ngày 23 và 25-10, cơ quan công an đã đồng loạt bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 15 đối tượng. Tổ chức khám xét đối với Đào Anh Dũng, Quách Thị Hằng tại Phòng 1209-1210, Tòa B Chung cư An Lạc, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cùng nhiều đối tượng liên quan khác.
Tang vật thu giữ gồm 3 ô tô; 6 xe máy; 23 điện thoại di động; 2 ổ cứng máy vi tính; 1 đầu thu camera; 3 máy tính xách tay; 600 triệu đồng và nhiều giấy tờ, đồ vật, sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, trang mạng cá độ bóng đá, hoạt động lô đề, cờ bạc của các đối tượng.
Đường dây này do vợ chồng Đào Anh Dũng (tức Dũng “phở”) và Quách Thanh Hằng cầm đầu. Bản thân Dũng là đối tượng quan hệ xã hội phức tạp, hiện đang bỏ trốn.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 18 đối tượng.

Liên quan đến vụ án nói trên, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã Quyết định truy nã đối với Đào Anh Dũng (SN 1979), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và Trần Ninh Hà (SN 1972), trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Cơ quan CSĐT thông báo, ai biết Đào Anh Dũng và Trần Ninh Hà trốn tại đâu, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Nhật Quang, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (theo số điện thoại: 0.439.396.442, 0.915.796.336).

Tin cùng chuyên mục