Người biểu tình tập trung tại quảng trường Foley ở Hạ Manhattan, tuần hành tới công viên Tòa thị chính và qua cầu Brooklyn trước khi dừng chân ở Cadman Plaza, quận Brooklyn.
Những người tuần hành gồm có các quan chức địa phương, nạn nhân của nạn thù hận và những người đến từ các cộng đồng thiểu số khác nhau trên cả nước Mỹ, chủ yếu là người gốc Hoa và hàng trăm người gốc Nepal, Myanmar, Malaysia.
Người biểu tình kêu gọi chính phủ tăng cường hành động, cũng như kêu gọi người dân trong cộng đồng này đăng ký tham gia bầu cử để thể hiện tiếng nói của mình.
Người biểu tình cũng kêu gọi chính phủ liên bang công nhận ngày 4-4 hàng năm là ngày “Stop Hate Day” (Ngày Chấm dứt thù hận) tại Mỹ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Xả súng tại trường học ở bang Texas (Mỹ), hơn 20 người thiệt mạng
-
Nông trại hy vọng ở Manguinhos
-
Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson
-
ILO: Nguy cơ đe dọa thị trường lao động toàn cầu
-
TikTok cho phép các nhà sáng tạo nội dung tính phí
-
Tần suất nắng nóng ở Nam Á có thể cao gấp 30 lần
-
Bệnh đậu mùa khỉ ít có nguy cơ thành đại dịch
-
Thế giới: Hơn 100 triệu người buộc phải di tản
-
Tân Thủ tướng Australia công bố các ưu tiên
-
Myanmar tìm thấy 14 thi thể người di cư trôi dạt vào bờ biển