Tưởng niệm 51 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng 16-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức “Lễ tưởng niệm 51 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát” tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, đọc diễn văn tưởng niệm: Cách đây 51 năm (ngày 16/3/1968-16/3/2019), quân đội viễn chinh Mỹ đã xả súng xuống thôn Mỹ Lai (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi) sát hại 504 thường dân vô tội, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già. Họ đã phải vĩnh viển giã từ cõi đời một cách bi thương và thảm khốc. Những sự thật đã được phanh phui, phơi bày bởi nhiều bài báo, hình ảnh và tư liệu.

Tưởng niệm 51 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 1 Hàng trăm học sinh, thân nhân các gia đình đã có mặt tham dự Lễ tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

"51 năm sau ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát, chúng ta khép lại quá khứ, mở rộng vòng tay để những cựu chiến binh Mỹ trở về đây, xây dựng quê hương Tịnh Khê từng bước hồi sinh. Lễ tưởng niệm cũng nâng cao ý thức phát huy giá trị lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ" - ông Nguyễn Minh Trí nói.

Tưởng niệm 51 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 2 Ông Mike Boehm,  tổ chức Madison Quakers, đã kéo vĩ cầm trong lễ tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 51 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 3 Người gác chuông đồng ở Sơn Mỹ đã gõ 5 hồi và 4 tiếng tượng trưng cho lời nguyện cầu 504 linh hồn thường dân vô tội. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 51 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 4
 
Tưởng niệm 51 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 5 Tiếp đó, các lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL cùng các ban, ngành địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã thắp hương tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tưởng niệm 51 năm Ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát ảnh 6 Thân nhân gia đình các nạn nhân cùng các em học sinh đã đến thắp hương tưởng nhớ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
 

Tin cùng chuyên mục