Vì chính mình và vì cộng đồng

Cho đến hôm nay, sau hơn 10 ngày, dịch tiêu chảy cấp vẫn đang diễn biến phức tạp. Điều đáng nói là dịch vẫn chưa được khống chế, khoanh vùng mà nguy cơ lây lan sang các tỉnh khác, đặc biệt là TPHCM, rất cao.

Ý thức được vấn đề này và với kinh nghiệm phòng dịch từ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước (TPHCM đã xảy ra vài vụ dịch tả nhưng đã ngăn chặn kịp thời), ngay từ những ngày đầu tiên khi có thông tin dịch tiêu chảy cấp xuất hiện tại Hà Nội, ngành Y tế TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương tiến hành nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Hàng loạt văn bản khẩn đã được gửi đi đề nghị các đơn vị, cơ sở y tế tăng cường, tập trung công tác phòng chống dịch. Những ngày này, dù dịch chưa đến TPHCM, nhưng tinh thần trực chiến với dịch được đảm bảo 24/24 trong các cán bộ phòng dịch.

Trái ngược hẳn với tinh thần khẩn trương của ngành y tế, người dân thành phố xem ra còn rất đủng đỉnh với dịch. Dù báo đài đã thông tin nhiều về nghi phạm số 1 của đợt dịch này là mắm tôm và các món hải sản tươi sống, nhưng nhiều người vẫn vô tư sử dụng những món khoái khẩu này.

Cho đến hôm qua 9-11, khi Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 2 địa phương gia nhập vào bản đồ dịch và bật nút báo động đỏ về sự lây lan của dịch, thì tại nhiều hàng quán bán thức ăn ở TPHCM vẫn sử dụng mắm tôm, nhiều người dân vẫn hồn nhiên, vô tư ăn loại sản phẩm nguy cơ cao này; các quán nhậu thịt cầy vẫn rôm rả và không thể thiếu… mắm tôm.

Đáng ngại hơn là hiện nay nhiều gia đình có người thân bị tiêu chảy, nhưng không đến cơ sở y tế mà vẫn tự ý mua thuốc để sử dụng. Đây là nguy cơ bùng phát dịch rất cao, vì nguồn lây nhiễm không chỉ tập trung vào các thực phẩm không an toàn mà còn là môi trường, nguồn nước… Dịch tiêu chảy cấp nếu không được phát hiện kịp thời sẽ lây lan và bùng phát rất nhanh.

Thật trớ trêu khi khó khăn lớn nhất của ngành y tế trong việc bảo vệ sức khỏe người dân trước dịch hiện nay lại chính là người dân. Có lẽ chính vì vậy mà dù đã khá yên tâm về công tác chuẩn bị phòng chống dịch của ngành y tế, nhưng Giám đốc Sở Y tế TPHCM vẫn không khỏi e ngại khi cho rằng: Điều quan trọng nhất lúc này chính là ý thức người dân.

Nếu người dân không nhận thức rõ vai trò chủ động của mình trong việc chống dịch bằng cách thực hiện tốt những khuyến cáo mà Bộ Y tế đã đề ra, thì việc lây lan, bùng phát dịch ở TPHCM là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Phát biểu về vấn đề này, PGS.TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng khẳng định: Nguy cơ dịch lan ra miền Nam, đặc biệt là TPHCM và các địa phương khác, rất cao nếu chúng ta không có biện pháp quyết liệt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao ý thức người dân.

Hơn lúc nào hết, vì sự an toàn cho sức khỏe cộng đồng, chính quyền và các cơ quan chức năng đang rất cần sự góp sức tự giác và tích cực của người dân trong việc phòng chống dịch hiện nay. Mỗi người dân nên là một chiến sĩ trong công tác phòng dịch với tinh thần: Hãy vì chính mình và vì cộng đồng! 

Kim Liên

Tin cùng chuyên mục