Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 10-6 thông báo, Thủ tướng Han Seung-soo cùng toàn bộ nội các đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Lee Myung-bak để nhận trách nhiệm về tình hình hỗn loạn trong nước những tuần qua do làn sóng biểu tình phản đối quyết định nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ. Các cuộc biểu tình rầm rộ đã khiến cho uy tín của ông Lee Myung-bak và Chính phủ Hàn Quốc xuống thấp, buộc tất cả 8 thư ký cấp cao của tổng thống phải nộp đơn xin từ chức ngày 6-6. Ngoài ra, tác động của cuộc khủng hoảng này còn có nguy cơ lan rộng sang nhiều lĩnh vực kinh tế khác của Hàn Quốc.
Theo những người biểu tình, với thỏa thuận mở cửa trở lại thị trường thịt bò, Tổng thống Lee Myung-bak đã phớt lờ những quan ngại của họ về an toàn thực phẩm. Trong tháng 4, Hàn Quốc chấp nhận dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về nhập khẩu thịt bò của Mỹ. Quyết định này đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình của người dân khi cho rằng chính phủ nước này không bảo vệ sức khỏe dân chúng trước thịt bò có tiềm ẩn bệnh bò điên.
Hiện, cảnh sát quốc gia Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động A, mức báo động chỉ được đưa ra khi có mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh công cộng. Khoảng 37.000 cảnh sát chống bạo động, trong đó có 20.000 cảnh sát ở thủ đô Seoul, đã được huy động để đối phó với các cuộc biểu tình. Lực lượng này được lệnh trừng trị thẳng tay bất kỳ đối tượng nào kích động bạo lực hoặc sử dụng vũ lực. Cơ quan an ninh đã bố trí hơn 20 container lớn trên các đường phố chính để ngăn đoàn biểu tình tiếp cận trụ sở các cơ quan chính phủ và tư dinh tổng thống.
Có 3 nguyên nhân dẫn tới việc thịt bò Mỹ làm “lung lay” Chính phủ Hàn Quốc, trước tiên là Mỹ đã cảnh báo sẽ không thông qua Hiệp định Thương mại tự do với Hàn Quốc chừng nào Seoul chưa mở cửa thị trường thịt bò của mình và điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp bán dẫn và xe hơi, nên Hàn Quốc đành phải nhượng bộ. Tuy nhiên dư luận lại phản đối dữ dội, cho rằng thỏa thuận này không công bằng, đặc biệt là điều khoản chấp nhận cho nhập bò 30 tháng tuổi trở lên.
Theo số liệu thống kê, từ năm 1986 đến nay có 190.000 con bò mắc bệnh bò điên, mà số bò trên 30 tháng tuổi chiếm đến 99%. Hai là, nông dân Hàn Quốc rất bất mãn vì Hàn Quốc từng là nước xuất khẩu thịt bò lớn thứ 3 vào Mỹ, nay lại nhập thịt bò già của Mỹ. Cuối cùng là, hầu hết nhà ăn tại các trường trung học của Hàn Quốc đều sử dụng thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, nên khi có các tin đồn “người Hàn Quốc mắc bệnh bò điên cao gấp 3 lần người Mỹ” hoặc “thịt bò Mỹ xuất khẩu là thứ mà người Hàn chê”… thì nhiều phụ huynh và học sinh đều lo ngại.
Việt Anh