Hôm qua 11-12, tại hội thảo IT Week Vietnam 2009, Hội Tin học Việt Nam (VAIP) và Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT đã công bố toàn văn Báo cáo mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2009 (Vietnam ICT Index 2009). Đây là năm thứ 4, Vietnam ICT Index được công bố và những chỉ số này luôn được cộng đồng ICT Việt Nam đánh giá rất cao.
Bộ Công thương “soán ngôi” Bộ GD-ĐT
Theo ông Nguyễn Long, Tổng Thư ký VAIP, Vietnam ICT Index được công bố hàng năm là cơ sở góp phần quan trọng hoàn thiện các tiêu chí cụ thể để đánh giá độ “mạnh về CNTT” của một quốc gia nhằm xem xét các mục tiêu cụ thể cho đề án “Tăng tốc đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về CNTT”.
Theo bảng xếp hạng chung, các bộ và cơ quan ngang bộ trong báo cáo Vietnam ICT Index 2009, vẫn còn 8/10 bộ, ngành trong top 10 năm trước trụ lại được trong top 10 năm nay. Trong đó, Bộ GD-ĐT để mất vị trí thứ nhất vào Bộ Công thương (năm trước đứng ở vị trí thứ 13), xuống đứng thứ 2; Bộ Tài chính vươn từ thứ 10 lên vị trí thứ 3.
Trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn, Tổng Công ty Thép Việt Nam giữ vị trí số 1 như năm trước và dẫn đầu ở lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật CNTT và hạ tầng nguồn nhân lực. Tổng Công ty Hàng không xếp số 1 ở lĩnh vực ứng dụng CNTT, còn Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy đứng đầu ở phần môi trường chính sách CNTT.
Địa phương: Tăng nhiều, nhưng “rớt” cũng sâu!
Ở khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2009, Đà Nẵng đứng thứ nhất và tiếp sau là TPHCM. Hà Nội đã tụt tới 2 bậc so với năm trước, đứng ở vị trí thứ 3.
Trong bảng xếp hạng theo lĩnh vực, Đà Nẵng, TPHCM, Hà Nội, lần lượt chiếm giữ 3 vị trí đứng đầu bảng xếp hạng về hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT. Ở lĩnh vực hạ tầng nhân lực, TPHCM vươn từ vị trí thứ 8 năm trước lên vị trí thứ nhất ở năm nay; 2 vị trí tiếp theo thuộc về Phú Yên và Thừa Thiên - Huế; Hà Nội và Đà Nẵng từ vị trí thứ 1 và 2 đều “rớt” xuống vị trí thứ 24 và 23. Về lĩnh vực ứng dụng CNTT, 5 địa phương dẫn đầu là: Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thừa Thiên - Huế, TPHCM và Hà Nội. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh CNTT, Đà Nẵng vươn lên thứ nhất và TPHCM lùi 1 bậc về vị trí thứ 2; Hà Nội từ thứ 3 năm trước, đã bị xuống vị trí thứ 10.
“Thông qua các chỉ số trên, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố sẽ trao đổi, chia sẻ ý kiến nhằm phối hợp, đoàn kết, hợp tác thúc đẩy phát triển CNTT-TT bằng việc tập trung hoàn thiện môi trường pháp lý; đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin; phát triển công nghiệp CNTT; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong các ngành kinh tế - xã hội” - ông Nguyễn Long phát biểu.
TRẦN LƯU