Vốn hóa Vietcombank xác lập kỷ lục mới

 VCB và nhóm cổ phiếu bất động sản đã kéo VN-Index gần chạm được đỉnh cũ vào tháng 1-2023 ở mức 1.124,3 điểm. Tuy nhiên áp lực chốt lời tăng mạnh khiến VN-Index vẫn chưa thể chinh phục được đỉnh này.
Nhiều cổ phiếu xanh và tím trên thị trường ngày 13-6
Nhiều cổ phiếu xanh và tím trên thị trường ngày 13-6

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch 13-6 tiếp tục đà tăng với thanh khoản cải thiện tốt. Trong đó, cổ phiếu VCB (Vietcombank) tiếp tục bứt phá tăng 1,49% lên 102.500 đồng/cổ phiếu, lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay, đã nâng vốn hóa thị trường của Vietcombank lên cao nhất sàn chứng khoán Việt Nam, cán mốc 485.000 tỷ đồng. Ngoài VCB, một số cổ phiếu ngân hàng khác như BID cũng tăng 1,6%, HDBank tăng 1,09%, TCB và ACB tăng gần 1%...

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn tăng mạnh nhất thị trường, nhiều cổ phiếu penny (vốn hóa nhỏ) như QCG, LGL, ITA, LMH, BIG… tăng trần; các cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn cũng tăng khá tốt như NVL tăng kịch trần, VHM tăng 2,35%, VIC tăng 1,31%, DIG tăng 3,56%, CII tăng 1,45%... Ngoài ra, nhóm cổ phiếu thép cũng tăng mạnh với NKG tăng 5,76%, HPG tăng 1,96%, HSG tăng 4,2%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,44 điểm (0,58%) lên 1.122,46 điểm với 233 mã tăng, 145 mã giảm và 85 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,88 điểm (0,38%) lên 230,25 điểm với 137 mã tăng, 64 mã giảm và 132 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt gần 20.000 tỷ đồng, thêm điểm tích cực là khối ngoại mua ròng gần 248 tỷ đồng trên 2 sàn HOSE và HNX.

Tin cùng chuyên mục