(SGGPO).- Ngày 24-6, phiên toà xét xử sơ thẩm đường dây làm hồ sơ mộ giả để chiếm đoạt tiền đền bù giải toả bước sang ngày làm việc thứ hai.
Sau khi kết thúc phần thẩm vấn, phiên toà chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên toà đã luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Công tố viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Khanh – bị cáo chủ mưu khởi xướng, rủ rê nhiều người đứng đơn xin đăng ký bốc mộ giả - mức án từ 5 năm đến 6 năm tù, Đặng Văn Thình từ 4 năm đến 5 năm tù, Huỳnh Văn Hùng từ 4 năm đến 5 năm tù, Huỳnh Văn Dũng từ 4 năm đến 5 năm tù, Lê Văn Đá từ 3 năm đến 4 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Bích Duyên từ 2 năm đến 4 năm tù, Nguyễn Thị Tuyết Linh từ 2 năm đến 4 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”; Nguyễn Ngọc Khánh từ 2 năm đến 3 năm tù về hai tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”; Lê Tuyết Minh từ 1 năm đến 2 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
23 bị cáo còn lại được công tố viên đề nghị mức án từ 1 năm đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Buổi chiều, phiên toà kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần HĐXX nghị án.
Ngày 26-6, HĐXX sẽ tuyên án.
ÁI CHÂN