Ngày 8-11, hãng Sputnik đưa tin Ủy ban điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay của Nga tại Ai Cập đã tiến hành phân tích sơ bộ dữ liệu trong 2 hộp đen của máy bay A321 của hãng Metrojet.
Theo đó, cho đến trước thời khắc xảy ra thảm họa, A321 thực hiện chuyến bay trong chế độ bình thường. Máy ghi dữ liệu trên máy bay ngừng hoạt động khi máy bay đang lấy độ cao ở 9.400m. Kết quả điều tra cho thấy chuyến bay diễn ra bình thường, không ghi nhận lỗi hệ thống hoặc tổ hợp các bộ phận của máy bay. Trước đó, người đứng đầu Ủy ban điều tra của Ai Cập Ayman El-Muqadem tuyên bố rằng, vào những giây cuối cùng, băng ghi âm hộp đen của A321 có âm thanh lạ. Song ông Ayman lưu ý rằng cần phải phân tích thêm để xác định âm thanh này là gì. Trong khi đó, tối 8-11, hãng Reuters dẫn lời một nhà điều tra của Ai Cập giấu tên cho biết, 90% tiếng âm thanh mà hộp đen thu được là tiếng nổ của 1 quả bom. Tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung cho biết, giới chức Đức nhận định tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đặt bom và cho nổ chiếc A321.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho biết trong vòng 24 giờ qua, Nga đã đưa 11.000 công dân nước này từ Ai Cập trở về nước.
VĂN ĐỖ
Các tin, bài viết khác
-
Xu hướng đòi quyền an tử
-
Vận chuyển vaccine phòng Covid-19: Châu Á gặp thách thức lớn
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Đảng Cộng hòa đề xuất hoãn phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump
-
Chưa thể hạ nhiệt
-
Thỏa thuận bản quyền báo chí của Google
-
ECB giữ nguyên lãi suất
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi