Ngày 23-4, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ sát hại dã man nữ kiểm sát viên Lê Minh Tâm của VKSND quận 2. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Vinh (SN 1988, nguyên là nhân viên bảo vệ của VKSND quận 2 - ảnh) mức án chung tử hình về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Phạm tội “Che giấu tội phạm”, ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1959, cha Vinh) bị phạt 1 năm tù, bà Lê Thị Bửu (SN 1957, mẹ Vinh) và Phạm Nguyên Bình (SN 1984, bạn Vinh) cùng bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Tối 12-1-2007, tại VKSND quận 2, Vinh xem tivi gây ồn ào nên bị chị Tâm nhắc nhở. Tức giận, đến lúc chị Tâm chuẩn bị ra về, Vinh dùng ổ khóa cửa đập nhiều cái vào đầu làm chị Tâm ngã xuống nền nhà. Sau đó Vinh tiếp tục dùng dao chém, lấy đá đập nhiều nhát vào đầu, vào mặt chị Tâm cho đến lúc chị chết hẳn. Sau khi gây án, Vinh lấy của chị Tâm hai điện thoại di động, 100 USD đem đi tiêu xài. Dù biết Vinh phạm tội nhưng ông Lợi, bà Bửu, Bình vẫn cho Vinh 530.000 đồng làm “lộ phí” và sắp xếp đưa Vinh trốn ra Nha Trang. Hai ngày sau, Vinh bị Công an quận 2 bắt giữ.
L.T. Hân