(SGGP).- Trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 19-3 có đăng bài “Vụ thi hành bản án hơn 2.250 lượng vàng – Cơ quan thi hành án có làm hết trách nhiệm?”. Theo bản án số 138/DSPT ngày 22-1-2003 của TAND TPHCM, bà Nguyễn Thị Nương (ngụ quận Bình Thạnh) và các con phải hoàn trả số tiền đã nhận và bồi thường thiệt hại cho ông Đào Ngọc Lâm (ngụ quận 1) tổng cộng 2.252,521 lượng vàng SJC; hoàn trả cho ông Lâm 27.859.000 đồng tiền đo vẽ, định giá nhà đất. Thế nhưng, Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh đã làm sai quy định của pháp luật khi đã để việc thi hành bản án có hiệu lực pháp luật kéo dài 6 năm trời một cách khó hiểu.
Không những thế, ngày 22-12-2008, Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh ra quyết định 02/QĐ-THA cho kết thúc việc thi hành án, khiến cho ông Lâm không nhận được tài sản của mình dù tòa án đã tuyên ông thắng kiện.
Để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, VKSND TPHCM vừa có văn bản gửi Trưởng Thi hành án Dân sự TPHCM. Theo đó, VKSND TPHCM kiến nghị Trưởng Thi hành án Dân sự TPHCM thu hồi quyết định nêu trên của Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh, đưa vụ án ra tiếp tục thi hành theo bản án đã tuyên.
Ngoài ra, VKSND TPHCM cũng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của Trưởng Thi hành án và chấp hành viên Thi hành án Dân sự quận Bình Thạnh theo quy định tại khoản 4 Điều 165 Luật Thi hành án Dân sự.
L. T. HÂN