Vững tin với “bình thường mới”: Không chủ quan, lơ là phòng dịch

TPHCM đã điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn và phục hồi kinh tế, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép nhiều hoạt động trở lại từ hôm nay 1-10. Trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến của người dân.

Ông HOÀNG XUÂN SONG, Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường 15, quận Gò Vấp: Tạo điều kiện cho công nhân, người lao động quay lại TP làm việc

 Vững tin với “bình thường mới”: Không chủ quan, lơ là phòng dịch ảnh 1

Hiện nay, hầu hết bà con trong khu phố đã được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 nên có thể tham gia các hoạt động mua bán, đi lại, ăn uống, thể dục thể thao… khi thành phố nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, khu phố vẫn luôn nhắc nhở, động viên bà con cảnh giác, chủ động, linh hoạt, biết tự bảo vệ mình trước đại dịch, sống khỏe và sống an toàn. Mọi người phải luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm 5K.

Nhưng để nền kinh tế hồi phục trở lại sau dịch, tôi nghĩ lãnh đạo thành phố cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động các tỉnh trở lại TPHCM làm việc. Ngoài xét nghiệm virus SARS-CoV-2, ngành y tế ưu tiên tiêm vaccine cho những người quay lại TP làm việc. Các sở, ngành chức năng của thành phố quan tâm mở cửa các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân, đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới.

Chị TRẦN BÙI THANH THỦY, cán bộ Quận đoàn quận 1: Vẫn phải tích cực phòng chống dịch
 Vững tin với “bình thường mới”: Không chủ quan, lơ là phòng dịch ảnh 2
Đến thời điểm này, dù diễn biến dịch vẫn còn phức tạp nhưng công tác phòng chống dịch đã có những chuyển biến tích cực. Tuy vậy không thể chủ quan, lơ là mà cần thận trọng trong các hoạt động. Tùy theo mỗi lĩnh vực mà tuân thủ các bộ tiêu chí an toàn, mỗi người dân vẫn tuân thủ nguyên tắc phòng dịch.
Có như vậy mới giữ được thành quả chống dịch vừa qua và tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới. Các lực lượng nòng cốt là y tế, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên, các cấp chính quyền… vẫn vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tôi tin rằng, TPHCM và cả nước sẽ nhanh chóng vượt qua dịch bệnh để tiếp tục phát triển, ổn định và phục hồi phát triển kinh tế.
Chị LƯU HỒNG LIÊN, Công ty TNHH Việt Up, quận 1: Doanh nghiệp đã sẵn sàng nhưng cần tiếp sức 
 Vững tin với “bình thường mới”: Không chủ quan, lơ là phòng dịch ảnh 3
Chủ trương mở cửa lại nền kinh tế của thành phố là cần thiết. Các doanh nghiệp cũng đang gắng gượng và sẵn sàng sản xuất, kinh doanh trở lại, mặc dù còn gặp không ít khó khăn. Để doanh nghiệp thành phố bắt nhịp chủ trương, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế thì rất cần sự hỗ trợ, tiếp sức từ chính quyền thành phố.
Cùng với đổi mới chính sách, rút gọn thủ tục hành chính, doanh nghiệp rất cần được hỗ trợ cụ thể như miễn, giảm thuế, kéo dài thời gian trả nợ, cơ cấu lại vốn vay và tiếp tục cho doanh nghiệp vay vốn lãi suất ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Ông VÕ NGỌC HUỆ, cán bộ hưu trí, phường Thạnh Lộc, quận 12: “Sống chung” nhưng vẫn đề cao cảnh giác 
 Vững tin với “bình thường mới”: Không chủ quan, lơ là phòng dịch ảnh 4
Hy vọng khi TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội, một số hoạt động sẽ sớm được hồi phục, người dân sẽ không bị bó buộc nhiều nữa. Các hội nhóm cán bộ hưu trí cũng đã hẹn hò gặp gỡ. Tuy nhiên, có gặp nhau vẫn phải an toàn là trên hết. Để an toàn, người nào đã tiêm vaccine ít nhất 1 mũi thì hãy đến tụ họp, ngồi giữ khoảng cách tối thiểu…
Cần thiết, chai xịt khuẩn phải tự trang bị để tiện sử dụng ở mọi nơi, mọi vị trí. Nói chuyện với nhau có thể tranh cãi mọi chủ đề, nhưng luôn phải đeo khẩu trang. Mọi người phải tạo thành thói quen như vậy thì mới sống chung với Covid được.

Tin cùng chuyên mục