Nhiều phương tiện vi phạm giao thông ở khu vực trung tâm TPHCM

Thực hiện kế hoạch lập lại trật tự giao thông ở khu vực trung tâm TPHCM từ nay đến thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Công an TPHCM, sáng nay 16-11, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) – Công an TP phối hợp cùng Công an quận 1 và quận 3, Trung đoàn cảnh sát cơ động TP ra quân xử lý các trường hợp vi phạm giao thông tại quận 1.
Nhiều phương tiện vi phạm giao thông ở khu vực trung tâm TPHCM

(SGGPO). – Thực hiện kế hoạch lập lại trật tự giao thông ở khu vực trung tâm TPHCM từ nay đến thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của Công an TPHCM, sáng nay 16-11, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt (PC67) – Công an TP phối hợp cùng Công an quận 1 và quận 3, Trung đoàn cảnh sát cơ động TP ra quân xử lý các trường hợp vi phạm giao thông tại quận 1.

Ghi nhận của PV Báo SGGPO, chỉ trong 1 giờ chốt trực ở khu vực công viên 30-4 (quận 1), lực lượng chức năng đã xử lý gần chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Chủ các phương tiện bị cảnh sát lập biên bản xử phạt hành chính hầu hết vi phạm các lỗi: Dừng đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng lề đường, lưu thông vào đường cấm…

CSGT lập biên bản vi phạm một xe ô tô vắng chủ đậu dưới biển cấm dừng đậu.

Trên đường Alexandre De Rhodes (phường Bến Nghé), nhiều người điều khiển xe ô tô vô tư đậu đỗ xe ngay dưới biển cấm dừng cấm đậu để vào uống cà phê bên đường, khi bị CSGT lập biên bản cố tình không chịu lộ diện. Chỉ khi lực lượng chức năng tiến hành niêm phong cửa ô tô, đưa xe cẩu đến chuẩn bị kéo xe về bãi tạm giữ, lúc này các chủ xe mới chịu đến tiếp xúc với cảnh sát để ký biên bản vi phạm.

Theo Trung tá Huỳnh Trung Phong, Phó Phòng PC67, đợt cao điểm sẽ được các đơn vị triển khai kéo dài trong 3 tháng. Các đơn vị sẽ lập các tổ công tác thường trực tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý 4 lỗi vi phạm giao thông, gồm: Dừng đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng lề đường, lưu thông đường cấm và vi phạm quy định về nồng độ cồn.

CSGT tiến hành niêm cửa một xe ô tô vắng chủ để đưa xe này về bãi tạm giữ xe.

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm này, các tổ chuyên đề sẽ tiến hành phương thức tuần tra kiểm soát công khai và kết hợp hóa trang; tiến hành ghi hình các phương tiện vi phạm trên các tuyến đã xác định để xử phạt nguội theo quy định. Từ sau 22 giờ đêm, cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra hành chính nhằm chủ động trong việc phòng ngừa tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

TUẤN VŨ

Nhiều phương tiện vi phạm giao thông ở khu vực trung tâm TPHCM ảnh 3

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục