Xây dựng lại tượng đài chiến thắng Tàu Ô

Ngày 27-4, tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 đã tổ chức họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30-4-1975 – 30-4-2008).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 7 là đơn vị chủ lực, tham gia chiến đấu, lập nhiều chiến công vang dội trên các mặt trận ở Đông Nam bộ, tiêu biểu là chiến dịch Nguyễn Huệ (1972) chốt chặn đường 13 tại khu vực Tàu Ô – Xóm Ruộng – Tân Khai, tỉnh Sông Bé (cũ).

Trong chiến dịch khốc liệt kéo dài 150 ngày đêm này, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh. Hiện nay, di tích chiến thắng Tàu Ô đang được các cấp chức năng hoàn thiện thủ tục công nhận di tích cấp quốc gia.

Tại buổi họp mặt, Ban liên lạc Hội CCB Sư đoàn 7 đã vận động hỗ trợ từ các cấp, các ngành, các mạnh thường quân, chung tay góp sức xây dựng lại tượng đài chiến thắng Tàu Ô, thay thế tượng đài hiện hữu đã xuống cấp.

Được biết đến nay, Ban liên lạc Hội CCB Sư đoàn 7 đã nhận được sự ủng hộ đợt 1 của các địa phương, đơn vị: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước ủng hộ toàn bộ đất xây dựng (trị giá 1 tỷ 450 triệu đồng); Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương ủng hộ 50% số tiền xây dựng (trị giá khoảng 1 tỷ 700 triệu đồng); CCB Lê Văn Kiểm, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Golf Long Thành, 300 triệu đồng. Ngay tại lễ kỷ niệm, các CCB Sư đoàn 7 đã đóng góp gần 100 triệu đồng.

Dự kiến tổng kinh phí xây dựng tượng đài chừng 6 tỷ đồng. Ban liên lạc Hội CCB Sư đoàn 7 đang cần sự giúp đỡ của các địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp… để sớm hoàn thành công trình tưởng nhớ các chiến sĩ Sư đoàn 7 và đồng bào ta đã hy sinh vì Độc lập tự do của Tổ quốc. 

PHAN TÙNG SƠN

Tin cùng chuyên mục