Xe khách chở nhiều trẻ em lao xuống vực đèo Đại Ninh, Bình Thuận

Xe khách chở nhiều trẻ em khi đang lưu thông trên Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh (tỉnh Bình Thuận) bất ngờ lao xuống vực sâu khiến nhiều người bị thương nặng.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 23-7, xe khách BKS: 63F-001.87, do tài xế Dương Thanh Nghị (SN 1969, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển theo hướng TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đi thị trấn Lương Sơn (tỉnh Bình Thuận) thì gặp tai nạn nghiêm trọng.

Khi xe khách chạy đến Km 44+900, Quốc lộ 28B, thuộc địa bàn xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) bị mất lái, lao xuống vực sâu.
Xe khách chở nhiều trẻ em lao xuống vực đèo Đại Ninh, Bình Thuận ảnh 1
Xe khách chở nhiều trẻ em lao xuống vực đèo Đại Ninh, Bình Thuận ảnh 2 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC
Lúc này, trên xe khách có khoảng 23 hành khách, có nhiều trẻ em và phụ nữ.
Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người bị thương nặng, 20 người bị thương nhẹ.
Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân và chính quyền địa phương đã đến ứng cứu, đưa các nạn nhân ra ngoài. 3 người bị thương nặng đã được chuyển viện cấp cứu; các nạn nhân khác cũng được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.
Xe khách chở nhiều trẻ em lao xuống vực đèo Đại Ninh, Bình Thuận ảnh 3 Lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng ứng cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe khách
Đến sáng cùng ngày, Tổ công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Tin cùng chuyên mục