(SGGP).- Lúc 10 giờ 10 ngày 7-11, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an TPHCM (PC36) phối hợp Thanh tra Sở TN-MT, Cảnh sát Kinh tế và Trung tâm Y tế dự phòng quận 7 kiểm tra đột xuất Nhà máy bia Fan Sài Gòn, tại địa chỉ 16/8C Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7.
Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy đang hoạt động sản xuất nhưng cửa đóng kín, bên ngoài không có bảng hiệu, địa chỉ nhà máy. Người đại diện đơn vị này không xuất trình được các hồ sơ pháp lý về hoạt động sản xuất cũng như hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Nhà máy không xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; toàn bộ nước thải chảy tràn trên nền, theo cống rãnh thoát ra kênh Cầu Trắng, đổ ra sông Sài Gòn. Nhà máy sử dụng lò hơi đốt than đá chưa có các kết quả quan trắc chất lượng khí thải, không có hệ thống xử lý khí thải.
Tại nhà máy, công an xác nhận một số lượng lớn bia các loại được sản xuất, gồm bia đóng chai nhãn hiệu Fansaigon, Archer, Gold Bear và bia hơi. Trong đó, hai loại Archer và Gold Bear không ghi rõ xuất xứ, không có tiếng Việt.
PC36, Sở TN-MT đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ việc xả thải trực tiếp ra môi trường; yêu cầu trình toàn bộ hồ sơ pháp lý về hoạt động bảo vệ môi trường và giấy phép kinh doanh của nhà máy, hạn chót là ngày 11-11-2008.
Q.Lâm