(SGGPO).- Lúc 14giờ 20, ngày 27-11, Đội 2 Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TPHCM (PC36) đã kiểm tra phát hiện tại địa chỉ 12/4 ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn do bà Trần Thị Kim Nhanh (1984) chủ sở hữu , một số lượng lớn động vật hoang dã . Trong số động vật được phát hiện, có: 435 con khỉ đuôi dài, 150 rùa núi vàng, 489 rùa răng, 517 rùa đất lớn, 478 rùa sê pôn, 468 rùa 3 gờ, 469 rùa cổ bự, 475 rùa hộp lưng đen, 290 kỳ đà, 162 le le, 8 cầy hương, 400 rắn hổ mang cùng hàng ngàn con rắn các loại. Số động vật hoang dã trên ước tính 4000 kg.
Đến 18giờ 40 cùng ngày, kiểm tra nơi cư ngụ của Trần Thị Nhanh tại địa chỉ số 26/2H tổ 9, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, lực lượng PC36 tiếp tục phát hiện hàng ngàn con rắn các loại, rùa, kỳ đà, le le… được tập kết tại ngôi nhà trống kế bên, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Ngay sau khi phát hiện, PC36 đã liên hệ ngay với Kiểm lâm địa phương để phối hợp kiểm tra, nhưng phải đến 21giờ 15 lực lượng này mới có mặt. Làm việc với PC 36, các cán bộ kiểm lâm xác định số động vật hoang dã này được bà Nhanh nuôi giữ và vận chuyển “hợp pháp” do Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TPHCM Nguyễn Đình Cương đã ký “Giấy phép vận chuyển đặc biệt” ngày 21-11-2008 cho Trần Thị Kim Nhanh vận chuyển ra TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 80 con rùa vàng, 75 rùa núi vàng, 50 rùa đất lớn, 96 rắn hổ mang…
Tháng 1-2008, bà Nhanh từng được UBND huyện Hóc Môn cấp Giấy chứng nhận kinh doanh với nội dung: “nuôi, nhân giống, kinh doanh rắn, ba ba,le le, con trúc”(?).
Hiện PC36 đang tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nói trên.
Quý Lâm