Bình Dương: Chưa biết tên hai người chết trong thùng xốp

Sáng 15-12, Công an tỉnh Bình Dương và hội đồng pháp y đã bung 2 thùng xốp bên trong chứa 2 nạn nhân nam, nữ đã chết. Hội đồng pháp y nhận định có khả năng hai người bị giết chết khoảng 14 giờ ngày 14-12. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, 2 nạn nhân đều chết trong tình trạng tương tự, nguyên nhân làm nạn nhân tử vong được xác định ban đầu là do chích điện (cả 2 chân nạn nhân đều bị cháy đen) trong tình trạng đều bị quấn băng keo từ đầu đến chân. Hai người này khoảng 27 tuổi.

Chiều 15-12, một manh mối vụ án mạng bí ẩn này được hé lộ khi cơ quan cảnh sát điều tra Bình Dương đã tiến hành xác minh và mượn đoạn phim ghi hình tại trạm thu phí đầu cầu Ông Bố trên đường ĐT743 (huyện Thuận An), có khả năng chiếc xe tải chở hai thùng xốp với hai mạng người đi ngang qua. 

  • Quảng Ninh: Thanh toán kiểu xã hội đen, 6 người chết

(SGGP). - Vào lúc 5 giờ sáng 15-12, tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, đã xảy ra một cuộc “thanh toán” nhau bằng súng tự chế giữa 2 nhóm xã hội đen, làm 6 người bị thiệt mạng và 2 người bị thương. Nguồn tin ban đầu cho biết, hai nhóm xã hội đen rượt đuổi nhau bằng ô tô và xe máy để thanh trừng nhau do mâu thuẫn trong làm ăn. Cuối chiều qua, lực lượng công an bước đầu đã xác định danh tính 6 nạn nhân bị chết trong vụ đọ súng, trong đó có 2 người ở TP Hải Phòng là Lê Bá Ngọc (SN 1974, xã Tân Dương, Thủy Nguyên) và Nguyễn Cao Nguyên (SN 1974, số nhà 34D, Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền). Có 4 người ở TP Hạ Long là Phạm Đình Hiệp (SN 1987), Lê Văn Tiến (SN 1993) và Nguyễn Văn Hiển (SN 1993) - đều cùng phường Cao Xanh; Bùi Ngọc Đức (SN 1990, phường Bạch Đằng).

H.Vân – H.Yên

  • Long An: Nợ lương công nhân, chủ doanh nghiệp bỏ trốn

(SGGP). – Ngày 15-12, khi các cơ quan chức năng huyện Đức Hòa và tỉnh Long An đến Công ty TNHH Hán Vũ (vốn đầu tư lãnh thổ Đài Loan, trụ sở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), đã phát hiện chủ doanh nghiệp này bỏ trốn. Hơn 2 ngày qua, trên 400 công nhân vây quanh trụ sở công ty đã khóa kín… Theo họ, ngày 13-12, lãnh đạo công ty lần thứ 2 không trả lương tháng 11 như đã hứa. Lãnh đạo công ty bỏ trốn đã “lộ” ra các khoản nợ khá lớn như: trên 750 triệu đồng tiền lương của công nhân; nợ 6 tháng bảo hiểm xã hội và nợ đơn vị cung cấp suất ăn giữa ca gần 400 triệu đồng…

Đ.Tuyển – Ch.Trinh

Tin cùng chuyên mục