Tội phạm tham nhũng diễn biến phức tạp

(SGGP).- Ngày 17-11, Ban Pháp chế HĐND TPHCM đã có buổi giám sát tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TPHCM về công tác phòng, chống tội phạm và công tác điều tra, bắt tạm giam, tạm giữ trong thời gian từ ngày 1-10-2008 đến ngày 30-9-2009.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra báo cáo: “Toàn thành phố xảy ra 6.413 vụ phạm pháp hình sự, giảm 8,04% so với cùng kỳ năm 2008. Nhìn chung, án trộm vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm (chiếm 55,48%), án cố ý gây thương tích giảm nhưng xảy ra nhiều vụ đối tượng dùng mã tấu, hung khí đâm chém nhau để giải quyết mâu thuẫn theo kiểu “xã hội đen”.

Về tội phạm ma túy, trong năm 2009 đã có 1.254 vụ được khám phá, 2.601 đối tượng bị bắt giữ. Đáng chú ý là tình trạng một số đối tượng người da đen gốc Phi tổ chức các đường dây vận chuyển ma túy ra nước ngoài và thuê người Việt Nam tham gia vận chuyển; một số Việt kiều lợi dụng về Việt Nam thăm thân nhân, du lịch để cấu kết với các đối tượng trong nước thu gom ma túy, vận chuyển ra nước ngoài qua đường hàng không, bưu điện”.

Đối với tội phạm tham nhũng, Thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TPHCM cho biết: Loại tội phạm này vẫn diễn biến phức tạp, tập trung trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý và quy hoạch sử dụng đất đai, đền bù giải tỏa, tài chính, ngân hàng.

Một trong những nguyên nhân khiến cho hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng trên địa bàn thành phố bị hạn chế là do các ban, ngành của thành phố chưa đồng bộ trong các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Có một thực tế là tình trạng tham nhũng xảy ra ở nhiều cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp xã trở lên, ở các cơ quan quản lý kinh tế. Dù các cơ quan này đều có bộ phận kiểm tra, giám sát, thanh tra, chưa kể có tổ chức Đảng và các đoàn thể; thế nhưng hầu hết các vụ việc không phải do chính đơn vị đó phát hiện mà phải đến khi cơ quan thanh tra, điều tra vào cuộc thì mới làm rõ được.

Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra án tham nhũng, nhiều vụ việc có sự “can thiệp”, nhờ vả cũng khiến công tác điều tra bị ảnh hưởng.

Về vụ 10 can phạm bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an quận Tân Phú (Báo SGGP đã thông tin), Công an TPHCM cho biết đến nay 8 can phạm đã bị bắt trở lại. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Những sai sót của CB-CS công an quận trong việc để xảy ra vụ việc, nếu có, sẽ bị xử lý theo mức độ sai phạm.

A.CHÂN
 

Tin cùng chuyên mục