Lật tẩy đường dây thi hộ tiếng Hàn Quốc

Tin từ Viện KSND tối cao ngày 23-2 cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án tổ chức giải đề thi tiếng Hàn Quốc cung cấp vào phòng thi cho các thí sinh tại kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn Quốc cho người lao động Việt Nam vào tháng 4-2010.

(SGGP).- Tin từ Viện KSND tối cao ngày 23-2 cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố vụ án tổ chức giải đề thi tiếng Hàn Quốc cung cấp vào phòng thi cho các thí sinh tại kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn Quốc cho người lao động Việt Nam vào tháng 4-2010.

Sáu bị can gồm Đỗ Thái Sơn, Phạm Duy Tân, Trần Quang Linh, Lê Hồng Thao, Đỗ Lê Hoàng và Phạm Khắc Lý đã bị truy tố về tội “chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội” theo quy định tại Điều 268, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Đỗ Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ (Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương 1, Bộ Giao thông Vận tải) đã bàn với Phạm Duy Tân, là giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc và Trần Quang Linh, Trưởng phòng công tác sinh viên Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương 1 cách lấy đề kiểm tra, giải và nhắn lời giải qua tin nhắn điện thoại di động cho các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra nhằm thu lợi bất chính.

Các bị can trực tiếp hoặc thông qua các đối tượng trung gian, đã nhận 1,14 tỷ đồng và 12.500 USD để gửi tin nhắn lời giải cho 243 thí sinh trong kỳ kiểm tra tiếng Hàn Quốc ngày 25-4-2010.

Th.Vinh

Tin cùng chuyên mục