Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 12 sừng tê giác trị giá khoảng 8 tỷ đồng

Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 12 sừng tê giác, trị giá khoảng 8 tỷ đồng đang nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay EK392 từ Angola về Việt Nam.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Ngày 16-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường (C49), Bộ Công an, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng TPHCM tạm giữ 1 đối tượng nam 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh trên chuyến bay EK392 từ Angola về Việt Nam, vận chuyển trái phép 12 sừng tê giác với tổng trọng lượng hơn 7kg trong hành lý cá nhân.

Đêm ngày 15-7, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng, tiến hành soi chiếu kiểm tra hành lý, phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam nhập cảnh trên chuyến bay EK392 từ Angola về Việt Nam, vận chuyển trái phép 12 sừng tê giác với tổng trọng lượng hơn 7kg trong hành lý cá nhân.
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 12 sừng tê giác trị giá khoảng 8 tỷ đồng ảnh 1 Theo thị trường tự do, giá trị tang vật ước tính khoảng 8 tỷ đồng. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 12 sừng tê giác trị giá khoảng 8 tỷ đồng ảnh 2 12 sừng tê giác với tổng trọng lượng hơn 7kg. Ảnh: ĐAN NGUYÊN 
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 12 sừng tê giác trị giá khoảng 8 tỷ đồng ảnh 3 Đây là sừng của loài tê giác hai sừng Châu Phi rất quý hiếm. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Đây là sừng của loài tê giác hai sừng Châu Phi rất quý hiếm, là mặt hàng cấm kinh doanh, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu theo luật pháp quốc tế (Công ước Cites), giá trị tang vật theo thị trường tự do ước tính khoảng gần 8 tỷ đồng.  Đối tượng đã cất giấu số sừng tê giác trên vào hộp sữa bột, thực phẩm, quần áo… nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và thu thập thông tin, cơ quan hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc trên. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ đường dây, hành vi vi phạm của đối tượng.

Tin cùng chuyên mục