Bất cập ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập - Bài 2: Một cơ sở đào tạo chui?

Bất cập ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập - Bài 2: Một cơ sở đào tạo chui?

Trong quá trình điều tra về hoạt động của các trường trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập (TCCN NCL), PV Báo SGGP đã phát hiện một cơ sở đào tạo chui, không xin phép Sở GD-ĐT TPHCM.

Nghi vấn từ phòng học không… cửa

Chúng tôi đến số 462 - 464 An Dương Vương quận 5, là địa chỉ của trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Gia Định. Bảng hiệu của Trung tâm hỗ trợ và phát triển cung ứng lao động quận 5 to, án ngữ trước địa chỉ này. Góc bên phải là Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế quản trị. Nhìn mãi góc bên trái mới thấy tên trường chúng tôi cần tìm.

Phòng học giống nhà kho ở lớp liên kết của Trường TC Công nghệ tin học - Viễn thông Đồng Nai mở tại TPHCM. Ảnh: D.D.

Phòng học giống nhà kho ở lớp liên kết của Trường TC Công nghệ tin học - Viễn thông Đồng Nai mở tại TPHCM. Ảnh: D.D.

Lối vào trường nhỏ hẹp, một bên là chỗ giữ xe, một bên cho thuê trưng bày sản phẩm. Chỉ cần có người đi từ trong ra là chiều từ ngoài vào lại phải nhường lối. “Phòng học” đánh dấu 001 được tận dụng từ hành lang và không có… cửa. Bên trong phòng khá tối và ngộp. Những chiếc bàn không đồng dạng xếp ngang dọc lộn xộn dễ liên tưởng đến một nhà kho hơn là phòng học. Trần nhà khoét 2 lỗ vừa đủ để gắn đèn, hở cả dây đèn. Trong “phòng học” đánh số 001 có một nhóm HS tan học nhưng chưa về đang ngồi bàn chuyện thực tập sắp tới.

Trò chuyện một lát, chúng tôi mới té ngửa ra mình bị “lạc đường”. Đây là HS của Trường Trung cấp Công nghệ tin học – Viễn thông có đại bản doanh ở tận Đồng Nai. Nhân viên ghi danh của Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Gia Định cho biết: “Tiền thân” của Trường Gia Định không được phép tuyển sinh TCCN nên phải liên kết đào tạo với Đồng Nai ngành kế toán.

Theo điều tra tiếp của chúng tôi, không chỉ hợp tác ở địa chỉ 462 – 464 An Dương Vương, quận 5, Trường Trung cấp Công nghệ tin học – Viễn thông Đồng Nai còn liên kết với Viện Kế toán và quản trị doanh nghiệp ở đường Cách mạng tháng 8, quận 10.

Tiếp chúng tôi, ông Trần Văn Rũng, viện trưởng Viện Kế toán và quản trị doanh nghiệp, thừa nhận: Năm 2007, viện bắt đầu liên kết với Trường Trung cấp Công nghệ tin học – Viễn thông Đồng Nai tuyển sinh ngành kế toán. Qua 2 khóa hợp tác có hơn 400 HS theo học.

“Trường ở Đồng Nai hay viện có xin phép Sở GD-ĐT TPHCM không?”. Ông Rũng nói: Trường có giấy phép ở Đồng Nai. Tại thời điểm đó, ngoài viện ra còn có vài đơn vị khác liên kết với Đồng Nai. Viện chỉ có nhiệm vụ theo dõi lịch học, tổ chức lớp, cho mượn cơ sở vật chất. Trường ở Đồng Nai có nhiệm vụ làm công văn thông báo với Sở GD-ĐT TPHCM, nhưng tôi không biết trường có làm hay không. Dù trách nhiệm xin phép là Đồng Nai lo, nhưng nhìn ở góc độ nào đó trường cũng sai. HS vào trường học, thấy CSVC tốt, hài lòng và trường cố gắng bù đắp cho các em về chất lượng.

Theo ông Rũng, phía Đồng Nai lo công tác đào tạo, đội ngũ GV. “GV của viện có dạy HS của khóa hợp tác không?”. Trả lời chúng tôi, ông Rũng cho biết: Danh sách GV có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trung bình trường có 6 đến 7 GV dạy khóa liên kết đào tạo. Ngoài ra, viện còn thu giùm học phí rồi mới giao trả lại cho phía Đồng Nai, sau khi khấu trừ một số tiền CSVC…
 
”Chân dung” Trường TC Công nghệ tin học - Viễn thông Đồng Nai
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trường THCN dân lập Công nghệ tin học - Viễn thông Đồng Nai được thành lập theo quyết định số 109/TCCB ngày 6-1-2000 của Bộ GD-ĐT và Quyết định số 659/QĐ.CT.UBT ngày 10-3-2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Trường đào tạo các ngành nghề: tin học viễn thông, kỹ thuật điện tử - viễn thông, khai thác bưu chính viễn thông, du lịch, kế toán, mạng máy tính viễn thông, thiết kế đồ họa, điện – điện tử.

Năm 2009, quy mô tuyển sinh của trường lên đến 3.400 HS, đối tượng tuyển sinh mở rộng đến TPHCM, Tiền Giang, Cà Mau. Hình thức tuyển sinh khá đơn giản, chì cần một trong các điều kiện: xét điểm học bạ lớp 12, điểm thi tốt nghiệp THPT, THBT, xét tuyển kết quả thi ĐH, CĐ.

Các HS khóa liên kết ngành kế toán cho biết lý do chọn trường: Tuyển sinh ở trường dễ, chỉ cần bằng tốt nghiệp là đậu. Học phí rẻ hơn các trường khác, từ 3,6 triệu đến 4 triệu đồng/năm.

Theo ông Lưu Đức Tiến, Phó phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT TPHCM, Sở GD-ĐT không biết Trường THCN dân lập Công nghệ tin học - Viễn thông Đồng Nai có mở chi nhánh ở TPHCM. Hoạt động ở TPHCM mà không thông qua ngành GD-ĐT sở tại là sai quy định.

Thực tế của các lớp liên kết đào tạo giống như… bán giấy phép đào tạo. Trường có chỉ tiêu tuyển sinh giao khoán cho đơn vị liên kết (chưa có phép) thuê một số trung tâm thu hồ sơ để tuyển sinh.

Quá trình đào tạo, quản lý học tập đều do đơn vị chưa có chức danh, chưa đủ điều kiện thực hiện. Và đơn vị này trả cho đối tác được mượn tên 20% - 30% kinh phí đào tạo. Tại trường Gia Định, HS lớp liên kết phải học trong một phòng học tạm bợ, bảng thông báo điểm không có cả con dấu và chữ ký. Chất lượng đào tạo thiệt thòi, HS của các lớp liên kết phải kêu ai?

HỒNG LIÊN - LÊ LINH

Thông tin liên quan

- Bài 1: “Ốc mượn hồn”

Tin cùng chuyên mục