Huawei có thể thiệt hại 100 tỷ USD trong 2 năm

Ông Nhậm Chính Phi, Tổng Giám đốc điều hành Huawei, Trung Quốc ngày 17-6 cho biết tập đoàn này có thể thiệt hại 100 tỷ USD doanh số trong 2 năm 2019 và 2020 do lệnh cấm vận của Mỹ.

Theo Bloomberg, riêng doanh thu điện thoại thông minh bán ra nước ngoài trong năm 2019 có thể giảm từ 40 % đến 60%. Theo Reuters, trong năm 2018, Huawei có doanh thu 721,2 tỷ NDT (104,16 tỷ USD), tăng 19,5% so với năm 2017. 

Mặc dù vậy, theo ông Nhậm Chính Phi, Huawei sẽ không cắt giảm chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, để bù lại thị phần sụt giảm tại nhiều nước, Huawei dự định sẽ chiếm một nửa thị phần điện thoại thông minh ở Trung Quốc trong năm 2019.

Trong diễn biến khác, theo Reuters, các công ty của Mỹ chuyên cung cấp chip cho Huawei, bao gồm Qualcomm và Intel, đang lặng lẽ vận động chính phủ Mỹ giảm bớt lệnh cấm bán công nghệ cho tập đoàn Trung Quốc này. Theo các nhà sản xuất chip Mỹ, các sản phẩm như điện thoại thông minh và máy chủ không có khả năng gây lo ngại về gián điệp như thiết bị mạng 5G.

Tin cùng chuyên mục