LHQ quyết định

Ngày 4-4 là ngày quốc tế phòng chống bom mìn

Ngày 3-4, Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã phát đi bản thông báo cho biết, Tổng Thư ký LHQ đã công bố chọn ngày 4-4 hàng năm là Ngày Quốc tế nâng cao nhận thức phòng tránh bom mìn và hỗ trợ tháo gỡ bom mìn. Nhân dịp này, nhiều hoạt động sẽ diễn ra trên toàn thế giới nhằm nâng cao nhận thức phòng tránh bom mìn và tiến tới loại bỏ hoàn toàn bom mìn.

Theo Trung tâm công nghệ thông tin, thuộc Bộ Quốc Phòng (BOMICEN), hiện còn khoảng 600.000 tấn bom mìn và vật nổ từ thời chiến tranh vẫn nằm trong lòng đất trên khắp đất nước Việt Nam, gây ô nhiễm 6 triệu ha đất (khoảng 21,12% diện tích Việt Nam). Kể từ khi chiến tranh chấm dứt năm 1975 cho đến năm 2000, ước tính trung bình mỗi năm có 42,135 người tử vong và 62,163 người khác bị thương tật do bom mìn – vật nổ. LHQ cam kết tiếp tục hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong việc giảm tỷ lệ và mức độ nghiêm trọng của các trường hợp thương tích do bom mìn và vật nổ gây ra.

T.N.

Tin cùng chuyên mục