(SGGP).- Ngày 31-7, Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thanh (tức Lan, SN 1976, thường trú tại tổ 1, khu 1, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng, hiện đang sống ở huyện Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Nguyễn Thế Vinh (SN 1978, ở xóm 4 Bái Dương, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, Nam Định) về hành vi buôn bán phụ nữ có yếu tố nước ngoài.
Được biết, từ cuối tháng 6-2009, Vinh nhận điện thoại của Thanh gọi từ Trung Quốc về Việt Nam, nhờ tìm những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng nông thôn để đưa sang Trung Quốc bán và ngã giá trả cho Vinh 3-5 triệu đồng/người.
Sau đó, Vinh đã lân la làm quen chị Lê Thị N. (SN 1987, ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình) rồi nói dối là đưa sang Trung Quốc tìm việc làm. Tuy nhiên, khi Vinh đưa chị N. đến gặp Thanh (lúc Thanh về Hải Phòng chơi) để “giao hàng” và Thanh đưa chị N. sang Trung Quốc.
Thậm chí chị N. còn rủ thêm chị Đinh Thị V. (SN 1989, ở Hà Nội) cùng sang Trung Quốc. Tuy nhiên, lên đến Móng Cái (Quảng Ninh) thì 2 chị mới biết là bị lừa bán nên đã báo cơ quan công an. Công an Hải Phòng đã bắt 2 đối tượng trên để điều tra, làm rõ.
* Sáng 31-7, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Tanh 18 năm tù giam, Trương Văn Thành 17 năm tù giam, Phạm Văn Thào và Phạm Thị Sô 15 năm tù giam vì can tội mua bán phụ nữ, trẻ em.
Năm 2004, Nguyễn Thị Tanh (SN 1984 ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ) bị lừa sang Trung Quốc để phụ nghề buôn bán tạp hóa cho một tư thương ở nước này. 4 năm sau, Tanh về Việt Nam móc nối với Trương Văn Thành (1986 ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), Phạm Văn Thào (1989) và Phạm Thị Sô (SN 1979) cùng ở huyện Ba Tơ đã dụ dỗ và bán 2 phụ nữ và 1 trẻ em sang Trung Quốc, được trả công 17.600 nhân dân tệ (tương đương 45 triệu đồng) chia nhau tiêu xài.
Tháng 9-2008, các đối tượng này lừa được 2 phụ nữ, chuẩn bị đưa sang Trung Quốc thì bị bắt giữ tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức.
Ph.Hậu - H.Minh