4 năm tù vì tội chống phá Nhà nước

Ngày 22-8, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lư Văn Bảy (59 tuổi, ngụ ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) 4 năm tù, quản chế 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Ngày 22-8, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lư Văn Bảy (59 tuổi, ngụ ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) 4 năm tù, quản chế 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Theo cáo trạng, tháng 9-2007, với nhiều bút danh như Chánh Trung, Hoàng Trung Chánh, Hoàng Trung Việt, Nguyễn Hoàng, Bảy đã soạn thảo 8 bài viết có nội dung nói xấu Đảng, tuyên truyền chống phá Nhà nước gửi về trang web “Tiếng nói tự do”. Tháng 1-2008, việc làm sai trái của Bảy bị phát hiện, chính quyền địa phương mời giáo dục và Bảy cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2010 đến khi bị bắt vào tháng 3-2011, Lư Văn Bảy lấy bút danh Trần Bảo Việt tiếp tục soạn thảo 16 tài liệu, với 73 trang, tiếp tục nói xấu Đảng, Nhà nước ta; tuyên truyền kích động chống Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên đa đảng… phục vụ mưu đồ lật đổ chính quyền nhân dân của các thế lực thù địch phản động.

Tr.Nghĩa

Tin cùng chuyên mục