Iraq

Bạo lực thách thức tân Thủ tướng Maliki

Bạo lực thách thức tân Thủ tướng Maliki

Hàng loạt vụ bạo lực xảy ra tại Iraq trong ngày 23-4, đã làm hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có 7 người chết do trúng đạn cối của quân nổi dậy tại khu vực bên ngoài Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, nơi có Đại sứ quán Mỹ, Anh và các cơ quan Chính phủ Iraq.

Bạo lực thách thức tân Thủ tướng Maliki ảnh 1
Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad ngày 23-4.

Ngoài ra, lực lượng nổi dậy Iraq còn bắn ít nhất 8 quả đạn cối và rocket vào một khu vực khác ở trung tâm Baghdad.

Cùng ngày, 3 lính Mỹ bị thiệt mạng do xe của họ vướng bom gài ven đường ở khu vực phía Tây Bắc Baghdad, nâng tổng số lính Mỹ chết tại Iraq trong tháng này lên 61 người.

Tình trạng bạo lực được coi là thách thức rất lớn đối với tân Thủ tướng Jawad Al Maliki trong việc thành lập chính phủ liên hiệp gồm đại diện các đảng phái của người Hồi giáo dòng Shiite, dòng Sunni và người Kurd.

Theo Hiến pháp Iraq, Thủ tướng Maliki có 30 ngày để trình Quốc hội danh sách nội các mới.

Trong khi đó, thống kê của Tổ chức Vì tự do phụ nữ ở Iraq cho biết, hơn 2.000 phụ nữ Iraq bị cưỡng bức làm nô lệ tình dục đã mất tích kể từ khi nổ ra cuộc chiến Iraq vào tháng 3-2003.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 6-2005 về nạn buôn bán phụ nữ, cũng thừa nhận một số lượng lớn phụ nữ và các bé gái Iraq đã bị đưa ra nước ngoài làm nô lệ tình dục hoặc gái điếm.

H.N (Theo TTXVN)

Thông tin liên quan:

Ông Maliki thay thế Thủ tướng lâm thời Jafari?

Tin cùng chuyên mục