Diễn đàn Năng lượng quốc tế lần thứ 10 từ ngày 23 đến 25-4 diễn ra trong bối cảnh giá dầu trên thế giới vượt quá 75 USD/thùng. Đại diện 56 quốc gia và vùng lãnh thổ sản xuất và tiêu thụ dầu mỏ tham gia thảo luận tại diễn đàn với chủ đề chính “Bảo đảm năng lượng tương lai là trách nhiệm cộng đồng”.
Giá xăng dầu ở Mỹ đang tăng cao gây lo ngại cho người tiêu dùng.
Dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến cuộc gặp không chính thức ngày 24-4 của 11 nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) diễn ra bên lề diễn đàn này. Tuy nhiên, OPEC đã từ chối tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày nhằm hạ nhiệt giá dầu như gợi ý trước đó của Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait.
Chủ tịch OPEC E.M.Daukoru dự đoán rằng, giá dầu mỏ có thể sẽ giảm còn khoảng 50-60 USD/thùng chứ không cao như hiện nay. Theo ông E.M.Daukoru, giải pháp để hạ nhiệt thị trường dầu mỏ hiện nay là tăng khả năng khai thác tinh luyện dầu và hòa giải các xung đột chính trị. Các Bộ trưởng OPEC còn nhận định rằng, dù hiện nay họ có tăng sản lượng dầu lên hơn nữa thì các nước cũng không đủ khả năng chế biến, tinh luyện dầu phục vụ cho nhu cầu.
Giá dầu liên tục tăng cao do tâm lý lo ngại về tình hình căng thẳng xung quanh cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran, nước sản xuất dầu thô lớn thứ tư thế giới và thứ hai trong OPEC. Ngày 24-4, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 6 trên thị trường New York xuống còn 74,53 USD/thùng. Ở London, giá dầu thô Brent còn 74,02 USD/thùng. Theo đánh giá của Bộ trưởng Dầu mỏ Qatar Hamad Al Attiya, ít nhất 15 USD trong giá mỗi thùng dầu ở thời điểm hiện nay là do tác động của sự căng thẳng chính trị ở vùng Vịnh.
- Trong thông tin liên quan, chính phủ Brasil tuyên bố họ bắt đầu chương trình tự cung cấp dầu do mỏ dầu P-50 ở miền Bắc nước này chính thức hoạt động. Hiện nay Brasil có thể sản xuất 1,91 triệu thùng/ngày và dự tính đến năm 2010 sẽ tăng tới 2,3 triệu thùng. Việc Brasil khởi động chương trình tự cung cấp dầu đã tạo nhiều thuận lợi để ổn định và phát triển kinh tế.
V.A. (Theo THX, Reuters)