Gần 10.000 người Myanmar chạy sang Trung Quốc lánh nạn do chiến sự trong nước

(SGGPO).- Ngày 28-8 Trung Quốc đã kêu gọi Myanmar bảo đảm sự ổn định tại biên giới hai nước, sau khi gần 10.000 người Myanmar chạy sang Trung Quốc lánh nạn do xảy ra đụng độ giữa binh lính chính phủ Myanmar với những phần tử vũ trang thuộc các nhóm thiểu số ở Kokang thuộc bang Shan nằm ở đông Bắc Myanmar.

Xung đột đã nổ ra hôm 27-8 sau khi các tay súng thuộc tổ chức có tên gọi "Quân đội liên minh dân chủ quốc gia Myanmar" tấn công một đồn cảnh sát gần thị trấn Laogai, giáp biên giới với Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Jiang Yu nêu rõ: "Trung Quốc hy vọng Myanmar có thể giải quyết vấn đề trong nước để giữ ổn định tại khu vực biên giới với Trung Quốc".

Giao tranh đã khiến người dân vùng biên giới hoảng loạn và hàng nghìn người Myanmar đã bỏ nhà cửa để chạy sang tỉnh láng giềng Vân Nam (thuộc Trung Quốc) để lánh nạn.

Chính quyền tỉnh Vân Nam đã thiết lập 7 khu tạm trú và cung cấp nhu yếu phẩm và thuốc men cho những người tị nạn Myanmar. 

H.Nguyên theo THX

Tin cùng chuyên mục