Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran

Theo Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Iran đã sắp hết thời hạn để tìm ra một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của nước này. Ông Biden đưa ra lời cảnh báo trên giữa lúc nhà lãnh đạo Mỹ đang có chuyến thăm Đức để tham dự hội nghị về an ninh ở Munich. Ông Biden nói Iran có thể chuẩn bị để tiếp tục gánh chịu các biện pháp cấm vận và áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế.

Theo Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Iran đã sắp hết thời hạn để tìm ra một giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết chương trình hạt nhân của nước này. Ông Biden đưa ra lời cảnh báo trên giữa lúc nhà lãnh đạo Mỹ đang có chuyến thăm Đức để tham dự hội nghị về an ninh ở Munich. Ông Biden nói Iran có thể chuẩn bị để tiếp tục gánh chịu các biện pháp cấm vận và áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế.

Đây là chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên của ông Biden từ khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 20-1. Trọng tâm của cuộc họp an ninh năm nay tại Munich là kinh tế toàn cầu, vấn đề Afghanistan và chương trình hạt nhân của Iran.

Bên lề hội nghị, Moaz Alkhatib, người đứng đầu Liên minh dân tộc Syria (phe đối lập tại Syria) đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Theo ông Alkhatib, hai bên đã thống nhất phải tìm kiếm giải pháp để chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài tại Syria hiện nay. Một số nhà phân tích nhận định đây có thể là bước đột phá trong quan hệ, giúp mở đường tiến tới một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi.

K.Minh - V.Cao

Tin cùng chuyên mục