Hai ca phẫu thuật thành công cho Malala Yousufzai

Theo Reuters, các bác sĩ tại Bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham, Anh, ngày 4-2 đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật: tái tạo hộp sọ (bằng cách đắp vào những mảnh titanium) và cấy ghép tai trong để khôi phục chức năng thính giác của Malala Yousufzai (15 tuổi).

Theo Reuters, các bác sĩ tại Bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham, Anh, ngày 4-2 đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật: tái tạo hộp sọ (bằng cách đắp vào những mảnh titanium) và cấy ghép tai trong để khôi phục chức năng thính giác của Malala Yousufzai (15 tuổi).

Malala bị chấn thương trong vụ tấn công do Taliban thực hiện tháng 10-2012. Cô bé được ví như biểu tượng anh hùng của Pakistan vì em đã tích cực hoạt động để kêu gọi bảo vệ quyền được đến trường của nữ giới nước này, bất chấp bị Taliban đe dọa tính mạng.  

H.NHI

Tin cùng chuyên mục