(SGGP).- Sau chỉ đạo của UBND TPHCM về việc kiểm tra tình hình tăng giá bán một số mặt hàng của 2 đơn vị tham gia bình ổn giá, cả 2 doanh nghiệp Ba Huân và VISSAN đều đã có văn bản giải trình gởi Sở Công thương cho rằng việc tăng giá bán trên nằm ngoài thời gian quy định bình ổn giá của UBNDTP.
Tuy đến thời điểm cuối năm 2009, các DN này đã giải ngân gần hết số vốn mà TP hỗ trợ (vay không lãi với thời hạn 6 tháng), nhưng theo quy định của UBND TP thì thời gian mà các DN này phải thực hiện bình ổn giá chỉ tính từ ngày 15-1 đến 15-3 (trước và sau tết 1 tháng).
Về nguyên nhân tăng giá bán, theo giải trình của VISSAN, do trước đó công ty đã thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá, đến khi tình hình giá cả thị trường biến động, giá cả tăng lên, nên ngày 14-12-2009, công ty phải điều chỉnh tăng giá bán khoảng 5%-7% ở một số mặt hàng bò đóng hộp, thịt đông lạnh…
VISSAN cho rằng những sản phẩm này chiếm chưa đến 1% so với lượng thịt tươi tiêu thụ hàng ngày nên không ảnh hưởng đến mặt bằng giá thực phẩm trên thị trường. Tương tự, Công ty Ba Huân cho rằng, trong những tháng trước do lượng hàng tiêu thụ chậm nên công ty đã điều chỉnh giảm giá. Sau đó giá thu mua trứng đầu vào tăng cao (giá thức ăn và cước vận chuyển tăng…) nên công ty có điều chỉnh tăng giá.
Tuy nhiên, giá bán sau khi tăng vẫn chưa vượt mức mà công ty đăng ký với UBND TP. Cả hai đơn vị cùng cam kết sẽ bán đúng giá đã đăng ký bình ổn với UBND TP cho dù giá thị trường có biến động tăng.
H.NI - M.HẠNH