Tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông

Đề án Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông vừa được Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu phấn đấu 100% Đoàn xã, phường thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

(SGGP).- Đề án Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông vừa được Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu phấn đấu 100% Đoàn xã, phường thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tổ chức các “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông” ở các cấp, trong đó tập trung trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên - tháng 3, Tháng An toàn giao thông - tháng 9...

L.NGUYÊN

  • Thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) trở thành đô thị loại 4

(SGGP).- Sáng 30-12, UBND tỉnh Cà Mau đã công bố quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Sông Đốc trở thành đô thị loại 4. Cách trung tâm TP Cà Mau 40km, thế mạnh của Sông Đốc là kinh tế biển và ven biển với đoàn tàu khai thác thủy sản lên tới 4.000 phương tiện và 25.000 ngư dân trên tổng số 40.000 dân.

Từ năm 2000 đến nay, thị trấn Sông Đốc phát triển rất nhanh với nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, hơn 10 làng nghề dịch vụ hậu cần nghề cá...

M.THU

Tin cùng chuyên mục