Gần 2 vạn phạm nhân được giảm án

MINH KHANG

(SGGP).- Ngày 30-4, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an cho biết, thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trong dịp kỷ niệm 41 năm thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2016) và Quốc tế Lao động (1-5), trên toàn quốc đã có gần 20.000 phạm nhân được giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước hạn. Các phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn là những trường hợp mang án nhẹ, cải tạo tốt, nghiêm túc chấp hành các nội quy trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động.

Nhân dịp này, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù TP Hà Nội cũng đã công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn cho 101 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an Hà Nội. Theo Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù TP Hà Nội, đợt giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn dịp 30-4 năm nay được tổ chức theo quy trình xét duyệt giảm án, tha tù công khai, dân chủ, chính xác.

MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục