Sau 16 lần họp góp ý, sửa đổi ban hành Dự thảo Nghị định (NĐ) hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, ngày 7-7, Ban Nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Kế hoạch - Đầu tư tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp (DN), chuyên gia. Đã có 20 ý kiến góp ý trực tiếp tại hội thảo và 400 ý kiến gửi về VCCI đề nghị chỉnh sửa NĐ, trong khi thời điểm thi hành Luật Đầu tư đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2006.
Theo Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Pháp chế VCCI, sau khi thống kê những ý kiến đóng góp của các DN, đã nổi lên 8 vấn đề cơ bản cần phải xem xét, đặt trong mối tương quan với các bộ luật khác trước khi ban hành NĐ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư: Đó là: NĐ có thống nhất với các quy định hiện hành? Có phân biệt đối xử? Có minh bạch về khái niệm, thủ tục, hồ sơ? Có giải quyết được mối quan hệ giữa tổ chức kinh tế? Có bảo vệ được lợi ích của các nhà đầu tư và các đối tác khác? Nghị định có khả thi không? Hậu kiểm như thế nào? Có giải quyết được các bất cập về đầu tư trong thời gian tới? Theo ông Huỳnh, chỉ khi nào NĐ đáp ứng được những vấn đề nêu trên thì khi đó NĐ mới ban hành, bằng không hãy tiếp tục lấy ý kiến để bổ sung, sửa đổi vì đằng nào cũng đã rất muộn!
Đại diện Ban Nghiên cứu Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Chi Lan, đã chỉ ra những nhược điểm lớn nhất bộc lộ trong NĐ. Trong đó, NĐ chưa thể hiện tư duy tạo thuận lợi, thông thoáng cho nhà đầu tư về các thủ tục đăng ký, thẩm tra, tiền kiểm. Các thủ tục còn phức tạp, đòi hỏi nhiều ở nhà đầu tư. Nói cách khác, nhà đầu tư còn phải “trình”, “bẩm” với các cơ quan quản lý nhà nước.
THÚY HẢI