

Bộ Y tế vừa ban hành quy trình kỹ thuật điều trị teo cơ xơ Delta. Quy trình là tài liệu hướng dẫn thực hành chuyên môn kỹ thuật được áp dụng trong tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc tuyến huyện, tỉnh và Trung ương.
Theo đó, quy trình này đã quy định rõ 4 tiêu chuẩn chẩn đoán xơ hóa cơ Delta để các bác sĩ thực hiện gồm: cánh tay không khép hết vào thành ngực khi đứng thẳng tự nhiên và khi người khám giữ chắc khớp vai; xương bả vai nhô ra sau và xoay ngoài khi khép vai quá mức, thấy chỏm xương cánh tay bật ra phía trước hoặc phía sau hõm khớp vai; khi giữ khớp vai đồng thời khép cánh tay, thấy được rãnh lõm da dọc theo trục cơ Delta; các động tác còn lại như dạng cánh tay, đưa cánh tay ra trước, ra sau và xoay cánh tay vẫn bình thường.
Quy trình này cũng nêu rõ, đối với những trường hợp bị bệnh teo cơ Delta nhẹ sẽ được tiến hành phẫu thuật ngay tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh; những trường đặc biệt mới chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Phương pháp điều trị duy nhất hiện nay là phẫu thuật. Sau khi gây mê hoặc gây tê tại chỗ rạch dài 3-5cm để cắt và giải tỏa dải cơ xơ hóa, giải phóng cánh tay giúp nó dễ dàng khép vào thành ngực. Sau khi mổ bệnh nhân sẽ phải tập luyện phục hồi chức năng. Giai đoạn 3 tháng sau phẫu thuật phải đạt mục tiêu người bệnh hội nhập xã hội; làm được các công việc thường ngày tùy lứa tuổi và nghề nghiệp.
Như tin Báo SGGP đã đưa, căn bệnh này (còn gọi là bệnh chim xệ cánh) được phát hiện ở nhiều địa phương khác nhau, đến nay đã có khoảng 2.000 bệnh nhân (hầu hết là trẻ em) với cùng các triệu chứng như nhau.
PHAN PHƯƠNG