Kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ buôn bán, vận chuyển 1 tấn heroin ở Phú Thọ

6 án tử hình, 8 án chung thân

B.CH.
6 án tử hình, 8 án chung thân

Sau 8 ngày xét xử công khai, sáng 27-7, TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 22 bị cáo trong đường dây buôn bán trái phép gần một tấn heroin. Thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Kim Lan đã đọc bản án kết tội 22 bị cáo đã bị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố ngày 27-3-2005.

6 án tử hình, 8 án chung thân ảnh 1

Bị cáo Kim Văn Phương tại tòa.

Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, với khối lượng heroin mà các đối tượng đã thực hiện buôn bán, vận chuyển lớn nhất từ trước đến nay – gần 1 tấn.

Trong giai đoạn 1 của vụ án này đã có 22 bị cáo bị tòa xét xử. Trong số đó, có tới 13 bị cáo ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Qua quá trình điều tra xét hỏi, thẩm vấn công khai và tranh tụng tại tòa, 22 bị cáo đã khai nhận mọi hành vi mua bán trái phép chất ma túy và cúi đầu nhận tội trước các hình phạt thích đáng của pháp luật.

Hội đồng xét xử đã tuyên 6 án tử hình đối với các bị cáo: Pùa A Chứ, Pùa A Chư, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tiến Thưởng, Giàng A Chu, Lê Ngọc Toàn. Ngoài mức án tử hình, mỗi bị cáo còn bị phạt tiền 100 triệu đồng.

Các bị cáo bị tòa tuyên án chung thân gồm: Vì Văn Yến, Nguyễn Thị Hoa, Kim Văn Phương, Lê Văn Cường, Huỳnh Ngọc Mỹ, Nguyễn Văn Huệ và Vũ Thị Thắm. Riêng Lương Xuân Toán bị tuyên án 20 năm tù, cộng với mức án đã bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt tù chung thân (nhưng Toán đã trốn tù), tổng cộng 2 mức án mà Toán phải thi hành là chung thân.

Ngoài bản án chung thân, các bị cáo này còn phải chịu mức phạt tiền 80 triệu đồng, riêng Lương Xuân Toán bị phạt 50 triệu đồng. 7 bị cáo Vũ Đình Sinh, Nguyễn Văn Thành, Giàng A Hua, Nguyễn Văn Thêm, Vũ Thị Kim Định, Hoàng Thị Thái, Triệu Nhất Tráng đã bị Hội đồng xét xử tuyên án từ 15 đến 20 năm tù giam và bị phạt tiền 50 triệu đồng/người. Bị cáo Hoàng Thị Hằng (vợ của Lương Xuân Toán) bị tòa tuyên án 36 tháng tù và cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 đến 4 năm.

B.CH.
 

Tin cùng chuyên mục