Ấn Độ cảnh báo hậu quả trong quan hệ với Trung Quốc

Trong cuộc trả lời phỏng vấn PTI, Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri thể hiện thái độ cứng rắn và nhấn mạnh, cách duy nhất để giải quyết bế tắc quân sự hiện nay dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Đông Ladakh là Bắc Kinh phải nhận thức được rằng việc tìm cách “thay đổi hiện trạng bằng cách sử dụng vũ lực hay cưỡng ép không phải là hướng đi đúng”.
Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đơn phương thay đổi LAC. Ảnh: NDTV
Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc đơn phương thay đổi LAC. Ảnh: NDTV

Ông khẳng định các hành động của Trung Quốc trên thực địa đã làm tổn hại đáng kể đến lòng tin trong mối quan hệ song phương và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh dừng các hoạt động ở khu vực Đông Ladakh. 

Theo CNN, các hình ảnh từ nhà điều hành vệ tinh Maxar Technologies của Mỹ được chụp hôm 22-6, một tuần sau cuộc chiến gậy và đá khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, cho thấy Trung Quốc dường như đã xây dựng lại và mở rộng một trại quân sự ở khu vực Đông Ladakh.

Tin cùng chuyên mục