Ấn Độ tạm ngưng chia sẻ vaccine với COVAX

Theo Hãng tin Economic Times, Ấn Độ quyết định không chia sẻ vaccine Covid-19 thông qua cơ chế COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh Vaccine Gavi đứng đầu đến khi hoàn tất tiêm chủng tất cả người trưởng thành ở nước này. 

Với năng lực sản xuất 1,5 tỷ liều mỗi năm, Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới và cũng là nhà cung cấp chính cho COVAX. Ấn Độ tạm thời đình chỉ tất cả lô vaccine Covid-19 do SII sản xuất từ cuối tháng 4 năm nay do tình hình lây nhiễm trong nước tăng mạnh. 

Giám đốc điều hành SII Adar Poonawalla cho biết, SII tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất vaccine Covid-19 và hy vọng sớm nối lại việc cung cấp vaccine cho COVAX và các quốc gia khác vào cuối năm 2021. Tính đến ngày 10-9, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 723,78 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có 172 triệu liều được sử dụng để tiêm mũi thứ 2 cho người dân.

Tin cùng chuyên mục