Trước trận Argentina - Colombia (7 giờ 45 ngày 21-7)

Argentina đến gần mục tiêu

Đội hình dự kiếnArgentina:
Argentina đến gần mục tiêu
Argentina đến gần mục tiêu ảnh 1

Cesar Delgado (19) - một trong những trụ cột của Argentina.

Tuy chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ như Brazil nhưng bước tiến của Argentina khá chắc chắn. Thậm chí nỗi lo thiếu bàn thắng trước giải giờ đây cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Điều khiến HLV Bielsa nhẹ nhõm nhất là sức ép so với giai đoạn trước khi bước vào giải đã giảm cũng như cỗ máy Argentina đã hoạt động nhịp nhàng hơn.

Sau một vài thay đổi ban đầu thì hiện nay ông Bielsa có thể đưa ra một đội hình khá hoàn chỉnh, thậm chí việc tiền đạo Saviola vẫn chưa bình phục cũng không làm ông quá bận tâm khi Carlos Tevez và Luciano Figueroa đã chơi khá tốt. Vấn đề đáng lo chỉ là việc không có trung vệ số 1 Ayala (bị treo giò 1 trận) như hậu vệ cánh phải Javier Zanetti cho biết: “Ayala là nhân vật quan trọng trong kế hoạch chinh phục Copa America của Argentina nhưng bóng đá là vậy”. 

Đội hình dự kiến

Argentina:
1-Roberto Abbondanzieri
8-Javier Zanetti (đội trưởng)
22-Fabricio Coloccini
6-Gabriel Heinze
3-Juan Pablo Sorin
16-Luis Gonzalez
5-Javier Mascherano
10-Andres D’Alessandro)
19-Cesar Delgado
9-Luciano Figueroa
18-Cristian Gonzalez 

Colombia:
1-Juan Carlos Henao
21-Hayder Palacio
5-Andres Orozco
2-Andres Gonzalez
20-Gustavo Victoria
6-Oscar Diaz
18-Abel Aguilar
17-Jairo Patino
7-Tressor Moreno
11-Elkin Murillo
9-Sergio Herrera.

Thoạt đầu, HLV Bielsa dự định sẽ để facundo Quiroga đá thay vai trò của Ayala nhưng với Coloccini chơi khá hay trong vai trò tiền vệ trụ (thay Mascherano bị cấm thi đấu) ở trận gặp Peru khiến ông đổi ý. Ở CLB Villareal (Tây Ban Nha), Coloccini là một trong những trụ cột của hàng phòng ngự và như vậy việc đá vai trung vệ bên cạnh Gabriel Heinze sẽ không xa lạ với anh. Mascherano sẽ trở lại vai trò tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-3-2-1. 

Luis Gonzalez và D’Alessandro sẽ chơi cao hơn Mascherano trong khi ở hai cánh vẫn là Cesar Delgado và Kily Gonzalez. Figueroa sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò tiền đạo duy nhất và nhiệm vụ của anh sẽ là tận dụng những quả tạt từ hai cánh của Delgado và Gonzalez. Nếu Figueroa không đạt hiệu quả, HLV Bielsa đã có sẵn con bài chiến lược dự trữ là Tevez và khi ấy, Argentina sẽ tăng cường những đợt tấn công trung lộ. 

Nhưng lần này, họ gặp một Colombia bất bại và rất sung sức. Nếu Argentina vượt qua chủ nhà Peru một cách chật vật thì Colombia không tốn quá nhiều sức trong trận thắng Costa Rica ở một trận tứ kết khác. Vào tháng 6, trong một trận giao hữu, Colombia đã thắng Argentina 2-0, vì vậy ít nhất họ sẽ có thêm tự tin. Tuy nhiên, HLV Rueda cũng nhắc nhở các học trò cần phải thận trọng bởi Argentina hiện nay khác hẳn Argentina ở tháng 6 và xét trên từng cá nhân, Colombia chưa thể sánh bằng các học trò của HLV Bielsa.

Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ của Colombia không thể sánh bằng Argentina kinh nghiệm thi đấu, vốn đóng một vai trò khá quan trọng trong những trận cầu đỉnh cao và căng thẳng. Thận trọng nhưng rõ ràng Colombia đang có lợi thế lớn: khả năng tấn công đa dạng và khá hiệu quả với nhiều mũi ăn bàn như tiền vệ trẻ Abel Aguilar, người có những cú sút xa nguy hiểm, tiền vệ có kỹ thuật điêu luyện Moreno, tiền đạo Moreno xông xáo, không ngại va chạm…. Tuy nhiên, Colombia sẽ không có được nhiều khoảng trống như ở trận thắng Costa Rica hay những cuộc chiến ở vòng 1 cũng như họ sẽ phải chịu sức ép nhiều hơn. Với những thay đổi như vậy, liệu các cầu thủ trẻ Colombia có đủ bản lĩnh để vượt qua không? Nhưng dù sao chăng nữa, với Colombia, vào bán kết đã là thành công.

Dự đoán: Argentina thắng 2-1

LÊ QUỐC

Tin cùng chuyên mục