Trước trận tranh hạng ba Uruguay - Colombia

Phần thưởng Cho Uruguay

Phần thưởng Cho Uruguay
Phần thưởng Cho Uruguay ảnh 1

Tiền đạo Carlos Bueno (20, phải) của Uruguay chơi rất hay trong trận bán kết gặp Brazil.

Tuy vấp ngã trước Brazil qua loạt đá luân lưu ở bán kết nhưng Uruguay để lại ấn tượng mạnh mẽ. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, khả năng tấn công của họ khá đa dạng và biến hóa. Nếu Dario Silva tỉnh hơn một chút trong pha kết thúc cách khung thành 5m, hẳn Uruguay đã đánh gục Brazil trong hiệp 1 cũng như mọi chuyện sớm kết thúc. Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Brazil cũng thừa nhận “ngộp” trước sự vây hãm và lối chơi tốc độ của đối phương. Thậm chí so với những gì Argentina thể hiện trong trận thắng đậm Colombia 3-0, Uruguay chẳng hề kém và có lẽ nhỉnh hơn.

 Nhưng đừng quên ở vòng loại World Cup 2006 cách đây không lâu, Colombia đè bẹp Uruguay 5-0. Có thể thiếu một vài gương mặt xuất sắc của Colombia lúc đó như tiền đạo Pablo Angel, Yepes, Vargas nhưng Colombia hiện nay cũng giới thiệu những gương mặt trẻ sáng giá như Aguilar, Diaz, Nmoreno hay vẫn còn những lão tướng kinh nghiệm như Murillo, Congo…

Tuy nhiên, so với Colombia, Uruguay đã tiến bộ hơn rất nhiều. Ở trận thua Colombia, HLV Fossati chỉ vừa nắm đội, chưa tìm được đội hình thích hợp. Với thời gian hơn hai tuần vừa qua, các cầu thủ Uruguay càng chơi, càng ăn ý và… hưng phấn. Sự trở lại của lão tướng Montero bên cạnh trung vệ Bizera đã giúp hàng phòng ngự chắc chắn hơn, trở lại đúng với truyền thống của bóng đá Uruguay.

Sự năng động và những cú tắc quyết liệt của tiền vệ trụ Sosa và Diego Perez cũng đã tạo cho Uruguay thêm một tuyến phòng ngự trong khi ở hai cánh Diogo và Dario Rodriguez rất cơ động, cả trong phòng ngự và hỗ trợ tấn công. HLV Fossati tỏ ra khá tinh tường khi để Diego Forlan đá vai tiền vệ trái và cho đến nay anh chơi rất tròn vai với nhiều đường mở bóng thông minh hoặc những cú kết thúc từ xa nguy hiểm, khác hẳn với hình ảnh “nhợt nhạt” ở Manchester United.

Trên hàng tấn công, cặp Bueno và Dario Silva hoạt động ăn ý nhưng khả năng dứt điểm của họ cũng chưa thật hiệu quả. Nhưng dường như điều đó không làm HLV Fossati quá bận tâm khi trong tay ông có những tiền vệ kết thúc sáng chói như Sosa, Forlan, Delgado (cho đến trước trận tranh hạng 3, Uruguay đã có 10 bàn thắng)…

 Khả năng ăn bàn của Colombia khá hiệu quả nhưng có lẽ sau bài học thua đậm Argentina, họ sẽ chủ động tấn công chứ không để khoảng trống quá nhiều cho đối phương hoạt động. Tuy nhiên, đây sẽ là phương pháp mạo hiểm bởi Uruguay hiện nay rất đáng sợ trong những đợt phản công nhanh (Paraguay để thua Uruguay trong tình thế như vậy).

Lọt vào bán kết đã là thành công cho đội trẻ Colombia cũng như một Uruguay “phục sinh”, vì vậy hạng ba sẽ là phần thưởng lớn, hứa hẹn cuộc chiến quyết liệt. Tuy nhiên, vấn đề độ cao ở thành phố Cusco (3.300m) cũng như nghỉ ít hơn 1 ngày có thể sẽ ảnh hưởng tới thể lực của Uruguay. Nhưng nếu có thể duy trì phong độ như từ đầu giải đến nay, chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay Uruguay.

Dự đoán: Uruguay thắng 3-2

QUANG TRẦN 

Tin cùng chuyên mục