Ngày 10-8, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ cố ý làm trái, đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Xuất nhập khẩu nông sản và tiểu thủ công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu (Vũng Tàu Sinhanco) bước sang ngày làm việc thứ hai. Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Theo đó, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên y án đối với bị cáo cầm đầu Huỳnh Liên Thuận (nguyên Giám đốc Công ty Vũng Tàu Sinhanco, bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm tuyên phạt 30 năm tù giam về các tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Trốn thuế”, “Sử dụng trái phép tài sản”) và 8 bị cáo đồng phạm khác.
Riêng bị cáo Đặng Thị Ngọc Dung – nguyên kế toán trưởng Công ty Vũng Tàu Sinhanco – được đề nghị giảm từ 10 năm tù xuống còn 9 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”, bị cáo Nguyễn Thị Lan – nguyên Phó Giám đốc Công ty Vũng Tàu Sinhanco, Chi nhánh TPHCM – được đề nghị giảm từ 5 năm tù xuống 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cáo Huỳnh Đình Hùng – nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần TM-DV Đình Hùng – được đề nghị giảm từ 3 năm tù xuống 2 năm tù tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả”.
Về phần dân sự, công tố viên đề nghị tuyên Huỳnh Liên Thuận phải nộp trả lại trước, nếu Thuận không nộp đủ thì các bị cáo chịu trách nhiệm liên đới mới nộp tiếp cho đủ hơn 44,9 tỷ đồng cho Công ty Vũng Tàu Sinhanco; đồng thời đề nghị hủy phần tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Đặng Ngọc Bình – nguyên nhân viên Công ty Vũng Tàu Sinhanco – phải nộp lại 150 triệu đồng.
A.C.