Bầu cử sơ bộ ở bang Pennsylvania, Mỹ

Bà H.Clinton mừng, đảng Dân chủ lo

Bà H.Clinton mừng, đảng Dân chủ lo

Trước bầu cử sơ bộ tại bang Pennsylvania vài ngày, Thượng nghị sĩ (TNS) đảng Dân chủ H.Clinton đã tuyên bố "phải chiến thắng và thắng giòn giã". Lời tuyên bố tuy bạo miệng đã trở thành hiện thực khi bà giành chiến thắng trong cuộc chiến căng thẳng tại bang có tới 158 đại biểu được quyền tham dự đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào cuối tháng 8 này. Với 99% số phiếu được kiểm, cựu Đệ nhất phu nhân đã giành được 55% phiếu ủng hộ, so với 45% của ông Obama.

Bà H.Clinton mừng, đảng Dân chủ lo ảnh 1
Bà H.Clinton cùng chồng trong niềm vui chiến thắng.

Nhân tố quan trọng dẫn tới chiến thắng này là chiến lược vận động tốn tới 4,8 triệu USD mà bà H.Clinton đã kiên trì theo đuổi suốt 7 tuần qua. Ngoài ra, sự ủng hộ của 58% trong số cử tri thay đổi suy nghĩ vào phút chót, 61% cử tri ở độ tuổi từ 60 trở lên, 55% cử tri nam giới da trắng và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha cũng là những nhân tố góp phần vào thắng lợi chung cuộc của bà H.Clinton.

Ngay sau khi kết quả được công bố, TNS Obama đã thừa nhận thất bại, chúc mừng bà H.Clinton và tuyên bố sẽ lập tức hướng mọi nỗ lực vào 2 cuộc bầu cử sơ bộ cùng diễn ra vào ngày 6-5 tại bang Bắc Carolina với 115 đại biểu và bang Indiana với 72 đại biểu. Với thắng lợi mới nhất, bà H.Clinton đã thu hẹp sự cách biệt về số lượng đại biểu ủng hộ so với ông Obama.
 
Thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Pennsylvania có ý nghĩa sống còn đối với tham vọng trở thành nữ Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên của bà H.Clinton. Tuy nhiên, kết quả này không chỉ đẩy thế giằng co giữa bà H.Clinton và ông Obama theo hướng kéo dài cho tới hết giai đoạn bầu cử sơ bộ mà còn đặt các nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ, với tư cách là các "siêu đại biểu", trước một tình thế dễ gây chia rẽ, thậm chí bế tắc, chưa nói tới chuyện không thể sớm tập trung mọi nguồn lực vào mục tiêu đoạt lại chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng sau 8 năm nằm trong tay đảng Cộng hòa.

Sau Pennsylvania còn 9 cuộc bầu cử sơ bộ với tổng số 408 đại biểu. Theo nhận định của các chuyên gia, nhiều khả năng đến hết giai đoạn bầu cử sơ bộ vào ngày 3-6, cả 2 ứng viên đều không thể giành đủ mức tối thiểu 2.025 đại biểu theo quy định để được đề cử làm ứng cử viên chính thức. Lúc đó, sự can thiệp của các "siêu đại biểu" sẽ mang tính chất quyết định. Hiện trong số 796 "siêu đại biểu", 254 người cam kết ủng hộ bà H.Clinton và 230 người đứng về phía ông Obama, còn 312 người chưa quyết định ủng hộ ai.

Một thách thức đang ngày càng hiện rõ đối với các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ là kết quả thăm dò công bố hồi tuần trước của tổ chức Quinnipiac Poll cho biết có tới 26% cử tri ủng hộ bà H.Clinton và 19% cử tri hậu thuẫn ông Obama tuyên bố sẽ quay sang bỏ phiếu cho TNS đảng Cộng hòa John McCain nếu ứng cử viên họ ưa thích không được đề cử làm người đại diện cho đảng Dân chủ. 

V.C. (Theo CNN, AFP, AP)

Tin cùng chuyên mục