Ngày 6-6, tại Trường THCS Ngô Tất Tố, TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) đã xét xử lưu động đối với Lê Thị Lê Vy (ảnh, SN 1977) về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt, ngồi chật cả hội trường và đứng tràn ra hành lang để theo dõi phiên tòa.
Theo cáo trạng, dù chưa được đào tạo nghiệp vụ nhưng bị cáo vẫn được nhận vào làm bảo mẫu của Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ (P2 Q. Phú Nhuận. Vào sáng 30-11-2007, thấy cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân khóc đòi mẹ, bị cáo đã dùng miếng băng keo dán vào miệng cháu. Đến khi được phát hiện thì cháu Bảo Trân đã bị tím tái mặt mũi do ngạt thở. Sau gần một tháng điều trị, ngày 28-12-2007 cháu Bảo Trân bị tử vong.
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Lê Vy luôn miệng nói mình đã sai, đã biết lỗi và xin lỗi gia đình cháu Bảo Trân. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa phân tích: “Hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật. Miếng băng keo rộng 4cm dài 5cm, trong khi miệng của cháu nhỏ và nằm gần mũi, bị cáo có nghĩ rằng khi dán lên miệng cháu, miếng băng keo sẽ trùm cả lên mũi khiến cháu không thở được hay không?”.
Chủ tọa phiên tòa hỏi tiếp: “Bị cáo khai tại cơ quan điều tra rằng sau khi sự việc xảy ra, bị cáo còn tiếp tục dọa các cháu khác rằng ai khóc thì sẽ bị dán miệng, có đúng hay không?” – “Bị cáo sợ quá nên mới khai như vậy, chứ thật ra không có”. Chủ tọa nhấn mạnh: “Trước đây bị cáo sử dụng băng keo dán miệng các cháu, nhưng những lần đó không để lại hậu quả. Vì vậy khi bé Bảo Trân khóc, bị cáo dùng băng keo dán miệng cháu ngay mà không cần suy nghĩ”.
Dù gia đình nạn nhân đã làm đơn xin bãi nại, và tại phiên tòa chị Nguyễn Đan Thùy (mẹ của cháu Bảo Trân, cũng là bảo mẫu của Trường Mầm non tư thục Thiên Thơ) đề nghị HĐXX xử phạt mức án nhẹ đối với bị cáo, nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm nên HĐXX tuyên bị cáo 3 năm tù – cao hơn mức đề nghị từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù của công tố viên.
A.CHÂN