Báo New York Times: Mỹ sớm cấp phép cung cấp linh kiện cho Huawei

Tờ New York Times cho biết, Mỹ sẽ sớm cấp phép cho một số công ty của nước này cung cấp các mặt hàng không nhạy cảm cho tập đoàn Huawei. 
Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Theo đó, tuần trước, Chính phủ Mỹ đã “bật đèn xanh” việc bắt đầu phê duyệt giấy phép cho một số công ty Mỹ, bỏ qua lệnh cấm mà Washington áp đặt đối với nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc trong năm nay. Huawei và Bộ Thương mại Mỹ hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt Huawei vào danh sách đen, ngăn chặn tập đoàn mua linh kiện và công nghệ của các nhà sản xuất Mỹ. Trong khi đó, hãng Reuters ngày 10-10 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh hối thúc Mỹ chấm dứt sức ép vô lý với các công ty nước này, trong đó có tập đoàn công nghệ Huawei.

Cùng ngày, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 sẽ ở mức 5,8%, thấp hơn so với mức 6,3% của năm 2018 do những bất ổn xung quanh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục