Để tranh thủ thêm cử tri của ứng cử viên trung dung Francois Bayrou (về thứ ba trong vòng 1), ngày 25-4 hai ứng cử viên Ségolène Royal và Nicolas Sarkozy đã tung ra nhiều chiến dịch mới.
Với 6,8 triệu cử tri ủng hộ trong vòng 1, ông Bayrou, Chủ tịch Liên minh vì dân chủ Pháp (UDF), trở thành nhân vật quan trọng đối với cả ông Sarkozy và bà Royal. Trong một cuộc họp báo, bà Royal cho rằng cương lĩnh của bà với ông Bayrou không có gì khác biệt. Bà Royal đã đề nghị chia ghế trong chính phủ cho UDF nếu UDF giúp bà đắc cử tổng thống. Ông Sarkozy thì trực tiếp nhắn nhủ với cử tri của UDF, mời họ tham gia lực lượng của ông, tức Liên minh vì phong trào nhân dân (UPM).
Theo cuộc thăm dò mới nhất của tổ chức TNS Sofres, ông Sarkozy dẫn bà Royal với tỷ lệ phiếu bầu là 51%-49% trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 6-5 tới. Cũng theo cuộc thăm dò này, 46% cử tri của Bayrou sẽ bỏ phiếu cho bà Royal trong khi chỉ có 25% bỏ phiếu cho ông Sarkozy. Một cuộc thăm dò khác của Ipos cho kết quả ông Sarkozy dẫn bà Royal với tỷ lệ 53,5%-46,5%.
Về phần mình, ông Bayrou tuyên bố không ủng hộ ông Sarkozy cũng như bà Royal. Ông Bayrou còn cho biết sẽ thành lập một đảng mới mang tên Đảng Dân chủ với chủ trương ôn hòa trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào tháng 6.
H.Q. (Theo Reuters, AFP)