Ca sĩ Quách Cẩm Lê nghệ danh Kim hiphop
(SGGPO).- Ngày mai, 31-7, “Beatboxer” số 1 Anh quốc là Killa Kela sẽ đến biểu diễn một đêm duy nhất tại Cung văn hóa hữu nghị, Hà Nội.
Beatbox - môn nghệ thuật giả thanh, dù khá mới mẻ với công chúng Việt Nam nhưng sau vài năm du nhập đã được công chúng biết đến và chấp nhận.
Killa Kela được coi là “phù thủy” của âm thanh nhờ khả năng giả thanh của trống điện tử, trống cơ và một số nhạc cụ thuộc bộ dây…
Thậm chí nghệ thuật beatbox đã được Killa Kela sử dụng điêu luyện tới mức có thể vừa đàn vừa hát. Ngoài ra anh còn có thể viết lời cho ca khúc, sản xuất nhạc, tạo hiệu ứng âm thanh và tạo nên sự biến đổi diệu kỳ của âm thanh mới khiến công chúng bất ngờ.
Trong chuyến lưu diễn lần này của beatboxer số một Anh quốc, sẽ có sự tham gia của Rapper Windy, DJ Tuấn Kruise và "đại diện nước chủ nhà"- beatboxer Minh Kiên. Đặc biệt, ca sĩ hip hop được giới trẻ yêu thích Quách Cẩm Lê - nghệ danh Kim hiphop, đại sứ game Atlantica Online sẽ kiêm luôn vai trò MC trong đêm diễn được giới trẻ mong đợi này.
VĨNH XUÂN
“Beatbox” là loại hình “nhạc gõ” có liên quan đến văn hóa hip hop (còn được gọi là "yếu tố" thứ 5 của hip hop). Trước tiên, “beatbox” được hiểu như là sự mô phỏng âm thanh của bộ gõ bằng miệng như tiếng trống, guitar điện, giả lập tiếng xước đĩa của DJ (scratch) thậm chí cả những kỹ thuật "khó nhằn" như vừa trống vừa hát, vừa đàn vừa hát.
Từ thập niên 1970, người Pháp kết hợp dòng nhạc acapella, blue và jazz với những giai điệu của người châu Phi tạo ra một loại hình mới: nghệ thuật tạo nhạc bằng miệng - beatbox.
Nó là một loại nghệ thuật gồm âm thanh của tiếng gõ trống, các nhịp phách, hòa lẫn với những âm thanh mà người chơi (beatboxer) dùng miệng, môi, lưỡi, giọng và nhiều khẩu âm khác để tạo ra.
Ngoài ra nó còn là những tiếng hát, những mô phỏng thanh âm của thiết bị tạo nhạc âm Turntablism (thiết bị đĩa quay tạo âm thanh đệm), mô phỏng âm thanh của tù và, các loại dây đàn, và các loại nhạc khí khác.
Do vậy, nó cũng có thể được xem là một thể loại của A Cappella (như nhóm AC&M hay trình diễn), dù nó có tận dụng, và được hỗ trợ các loại nhạc khí khác hòa âm cùng. “Beatbox” có một mối liên hệ với các loại nhạc âm truyền thống khác như Scat singing (một khúc hứng khẩu với những từ không có nghĩa, những âm tiết không thành lời trong nhạc Jazz) và Puirt a beul (những điệu hát từ miệng có nguồn gốc từ Scotland, Ireland, và Cape Breton Island, Nova Scotia.)
Qua tập luyện và sáng tạo, “Beatboxer” - người trình diễn nghệ thuật “beatbox”- có thể giả âm thanh của tiếng trống điện tử, trống cơ, ghi ta điện cho tới những kĩ thuật “khó nhằn” hơn như “vừa trống vừa hát, vừa đàn vừa hát”.
Trung Thu (tổng hợp)